Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ với bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, qua hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân hơn 9%/năm; chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND TP Cần Thơ
Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát tại dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: VŨ CHÂU

Về tình hình xuất khẩu hàng hóa, đến nay, TP Cần Thơ đã xuất khẩu đến gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thống kê giai đoạn 2021-2023, tổng kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ và thu ngoại tệ ước đạt hơn 6.247 triệu USD.

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn TP có hơn 4.780 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 43.440 tỉ đồng.

Tính đến tháng 12-2023, TP đã giải ngân cho khoảng 10.900 lượt khách hàng vay vốn với số tiền hơn 710 tỉ đồng.

TP Cần Thơ có hai dự án quan trọng thuộc trọng điểm quốc gia là dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng.

Trong đó tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, TP đã hoàn thành chi trả bồi thường cho các hộ dân và các tổ chức bị ảnh hưởng. Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống do mất đất nông nghiệp cho 604 trong số 690 hộ dân bị ảnh hưởng.

Còn tại dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, TP đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND TP Cần Thơ kiến nghị một số vấn đề, như đề nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển thị trường bất động sản.

Đề nghị Bộ GTVT, Bộ Xây dựng sớm xem xét cập nhật, điều chỉnh một số định mức không còn phù hợp. Cạnh đó, ban hành mới một số định mức xây dựng chưa có và một số định mức xây dựng đặc thù trong quá trình triển khai thi công dự án trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ cũng mong Trung ương quan tâm hỗ trợ TP trong việc thực hiện xã hội hóa nghiên cứu chuyên sâu về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu.

doan-giam-sat-quoc-hoi-lam-viec-can-tho-1.jpg
Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị UBND TP Cần Thơ bổ sung những phương pháp, kinh nghiệm làm tốt công tác tái định cư cho dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn TP. Ảnh: VŨ CHÂU

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của TP Cần Thơ trong tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 43, đạt nhiều kết quả.

Ông Lê Quang Mạnh yêu cầu UBND TP Cần Thơ bổ sung báo cáo đánh giá và phân tích thêm một số nội dung chính sách tiền tệ quy định tại Nghị quyết 43; các đánh giá về chính sách tài khóa khác. Qua đó, đánh giá thêm tác động của các chính sách này đối với người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng cần chỉ ra thêm nguyên nhân làm chưa tốt các chính sách về hỗ trợ cho thuê nhà, chương trình hỗ trợ máy tính cho con em gia đình khó khăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị UBND TP Cần Thơ bổ sung những phương pháp, kinh nghiệm trong việc làm tốt công tác tái định cư cho dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn; cách làm trong việc tìm chọn nhà thầu theo chỉ định. Từ đó, đoàn giám sát sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.