Đoàn đại biểu TP.HCM thăm và làm việc với Kuala Lumpur, Malaysia

(PLO)- Sau chuyến công tác, TP.HCM nhận thấy cần có cách tiếp cận mới đối với việc triển khai các dự án xây dựng, khai thác đường sắt đô thị và giao thông cộng cộng, nhà ở xã hội, xử lý rác thải. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3 đến ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn đại biểu TP đến thăm và làm việc tại Jakarta, Indonesia và Kuala Lumpur, Malaysia.

Mục đích chính của chuyến thăm nhằm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS 2023) tại Jakarta. Đồng thời gặp gỡ với chính quyền đặc khu thủ đô Jakarta và Kuala Lumpur để trao đổi về quan hệ song phương trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đô thị.

Đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với chính quyền Thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: H.T
Đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với chính quyền Thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: H.T

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Malaysia, đoàn đại biểu đã gặp gỡ đại diện chính quyền Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, tập đoàn Gamuda; làm việc với Ban Quản lý và đi thực tế Smart Tunnel, Cảng KLang, nhà máy xử lý rác thải KDEB.

Trong cuộc làm việc với chính quyền Malaysia, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết TP.HCM đang triển khai các kế hoạch hành động để hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Hai bên đều đánh giá cao vai trò, năng lực của các doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp trong cộng đồng ASEAN trong việc cùng chính quyền để phát triển TP. Đặc biệt trong các lĩnh vực về xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị thông minh, phát triển đô thị.

Đoàn đại biểu TP.HCM thăm và làm việc với Kuala Lumpur, Malaysia ảnh 2
Đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với Ban Quản lý Công ty xử lý rác thải KDEB của Malaysia Ảnh: H.T

Sau khi làm việc với các cơ quan liên quan và đi thực địa các công trình giao thông, TOD, xử lý rác thải tại Jakarta và Kuala Lumpur, đoàn đại biểu TP.HCM nhận thấy cần có cách tiếp cận mới đối với việc triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của TP. Đặc biệt là các dự án xây dựng, khai thác đường sắt đô thị và giao thông cộng cộng, nhà ở xã hội, xử lý rác thải.

Ông Bùi Xuân Cường cũng giao các sở ngành tham gia đoàn công tác khẩn trương nghiên cứu những kinh nghiệm của nước bạn sau chuyến công tác để có tham mưu, đưa ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển của TP.

Trước đó vào ngày 4-9, tại Jakarta, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có bài phát biểu tại Hội nghị ABIS 2023 với chủ đề "Vai trò của lãnh đạo cấp địa phương đối với thịnh vượng khu vực".

Ngày 5-9, trong chương trình làm việc, đoàn đại biểu TP.HCM đã có buổi làm việc Chính quyền Đặc khu Jakarta; chào xã giao Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN 2023; làm việc với Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia; công ty MRT Jakarta; công ty sản xuất xe điện Energi Makmur Buana.

Nội dung các buổi làm việc xoay quanh việc trao đổi kinh nghiệm và cách quản lý giao thông công cộng của hai bên. Trong đó tập trung vào phát triển các tuyến xe buýt điện, xe buýt nhanh và MRT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.