Đoàn đại biểu TP.HCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo vùng biển Tây Nam

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM cùng với đoàn công tác sẽ có hải trình thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, từ ngày 24-9 đến 1-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-9, tại cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, TP.Thủ Đức (TP.HCM), Đoàn đại biểu TP.HCM do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM, đã khởi hành đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

Lãnh đạo TP.HCM và các thành viên đoàn công tác làm lễ dâng hương trước tượng đài Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Ảnh: ANH HOÀNG
Lãnh đạo TP.HCM và các thành viên đoàn công tác làm lễ dâng hương trước tượng đài Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Ảnh: ANH HOÀNG

Đoàn công tác gồm 147 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các tổ chức chính trị - xã hội; các Sở, ban ngành, các Hội trực thuộc, lãnh đạo các quận huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu…

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng với lãnh đạo Binh chủng Hải quân thắp hương các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Ảnh: ANH HOÀNG

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cùng với lãnh đạo Binh chủng Hải quân thắp hương các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Ảnh: ANH HOÀNG

Tại đây, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng và ông Nguyễn Văn Hiếu cùng đại biểu đoàn công tác đã thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài “Đoàn tàu Không số” và Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu Không số…

Đoàn công tác của TP.HCM dâng hương các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Ảnh: ANH HOÀNG

Đoàn công tác của TP.HCM dâng hương các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số. Ảnh: ANH HOÀNG

Được biết, Đoàn công tác của TP.HCM sẽ đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc vùng biển Tây Nam từ ngày 24-9 đến ngày 1-10.

Đây là chuyến đi nhằm nâng cao trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, biển, đảo. Đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân TP với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần chăm lo thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng phối hợp bảo vệ các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo TP và Lữ đoàn 125 tiễn đoàn. Ảnh ĐỨC HIỂN
Đại diện lãnh đạo TP và Lữ đoàn 125 tiễn đoàn. Ảnh ĐỨC HIỂN

Chuyến hải trình sẽ đến thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Hòn Khoai, Nam Du, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Phú quốc và Nhà giàn DK1/10 thuộc vùng biển Tây Nam.

Tổng kinh phí tổ chức chuyến đi là hơn 6,4 tỉ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ công trình trên các đảo, nhà giàn DK1/10 là hơn 2,3 tỉ đồng; hỗ trợ quà tặng hơn 476 triệu đồng; hỗ trợ các lực lượng đóng quân và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1/10 hơn 1,3 tỉ đồng…

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Ngô Minh Châu và các thành viên đoàn công tác chào cảng. Ảnh: HƯNG NGUYÊN.
Phó chủ tịch UBND TP. HCM Ngô Minh Châu và các thành viên đoàn công tác chào cảng. Ảnh: HƯNG NGUYÊN.

Ngoài ra, nhằm chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng biển Tây Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” TP đã vận động 19 doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia đồng hành ủng hộ Quỹ để tặng quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo với tổng kinh phí hơn 5,2 tỉ đồng, trong đó hàng hóa trị giá hơn 1 tỉ đồng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.