Đoàn đại biểu TP.HCM thăm cán bộ chiến sĩ, người dân tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

(PLO)- Đoàn công tác của Quân chủng hải quân và Đại biểu TP.HCM vừa kết thúc chuyến thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/14.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-4, sau 7 ngày công tác, Đoàn Đại biểu TP.HCM đã kết thúc chuyến thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/14.

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy về tổ chức Đoàn đại biểu TP.HCM đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/14 năm 2023, Đoàn đại biểu TP đã phối hợp với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 2 và Vùng 4 để tổ chức chuyến đi.

Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125 trước khi xuất phát

Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125 trước khi xuất phát. Ảnh: NT

Theo đó, Đoàn công tác số 5 do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTQVN TP.HCM làm Phó đoàn và sự tham gia của ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng các đại biểu thuộc Công an TP.HCM, đại diện các sở ban ngành, quận huyện thuộc TP.HCM…

Sáng sớm 20-4, Đoàn tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125, Vùng 4 Hải quân và lên tàu KN-290 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2, Vùng 2 Hải quân bắt đầu di chuyển.

Đoàn đại biểu TP.HCM bao gồm 164 người lên tàu KN-290 tham gia chuyến hải trình thăm các đảo Trường Sa và nhà dàn DK1

Đoàn đại biểu TP.HCM bao gồm 164 người lên tàu KN-290 tham gia chuyến hải trình thăm các đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Ảnh: NT

Sau 2 ngày trên biển, vượt 480 hải lý (khoảng 900km), sáng sớm 22-4, tàu đã đến đảo Cô Lin và có buổi làm việc đầu tiên tại đảo này. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến xã đảo Sinh Tồn.

Chiều tối cùng ngày, sau khi quay lại tàu KN-290, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, đoàn đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng, hi sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại đảo Đá Đông A, đoàn đã thăm gửi tặng quà cho lực lượng trên đảo

Tại đảo Đá Đông A, đoàn đã thăm gửi tặng quà cho lực lượng trên đảo. Ảnh: NT

Trong sáng ngày thứ 4 trong chuyến hải trình, đoàn đã đến thăm, làm việc tại An Bang. Đoàn công tác cũng đã gửi tặng nhiều món quà ý nghĩa từ đất liền đến các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đảo. Trong buổi chiều, đoàn đã đến thăm, làm việc tại đảo Đá Đông A.

Sáng ngày 24-4, đoàn đã đến đảo Đá Tây, một trong các đảo có vị trí rất quan trọng tại quần đảo Trường sa. Đến chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến đảo Trường Sa.

Tại đảo Trường Sa, Đoàn đã viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đảo Trường Sa, Đoàn đã viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NT

Tại đảo Trường Sa, đoàn đã có nhiều hoạt động như viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm hỏi, động viên tặng quà nhân dân và các cán bộ chiến sĩ trên đảo và tham gia giao lưu văn nghệ.

Điểm cuối cùng của chuyến thăm làm việc là Nhà dàn DK1/14, nơi cách Vũng Tàu khoảng 229 hải lý về phía Đông Nam. Đoàn Công tác số 5 đã thăm, làm việc và trao gửi các phần quà từ đất liền gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại nhà dàn.

Đoàn cũng gửi tặng các phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa

Đoàn cũng gửi tặng các phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: NT

Trong đợt này, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức MTTQ Thành phố đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương Vì tuyến đầu Tổ quốc" để thực hiện Chương trình “Vì Trường Sa xanh" giai đoạn 2023 - 2025.

Qua chuyến công tác, bà Trần Kim Yến đã trao kinh phí 20 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình "Vì Trường Sa xanh".

Như vậy, sau 6 ngày, Đoàn Công tác số 5 đã đến các đảo Cô Lin, Sinh Tồn, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây, Trường Sa và Nhà giàn DK1/14. Báo cáo với Trưởng đoàn, chỉ huy các đảo, nhà giàn đã thông tin các công tác, nhiệm vụ đều được hoàn thành xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn Công tác số 5, chúc mừng các thành tích mà các đảo, nhà giàn nơi đoàn đến thăm, làm việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo đoàn công tác khẳng định trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho biển đảo quê hương, đặc biệt là với huyện đảo tiền tiêu Trường Sa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.