Đổ xô đi du lịch sông nước miền Tây

Nắng nóng nên du khách có xu hướng chọn các tour này, giá cả vừa rẻ vừa không bị "chặt, chém".

Mới hơn 9 giờ sáng 30-4 mà khu vực vòng xoay Trung Lương (Tiền Giang) đã chen chúc các loại xe du lịch lớn nhỏ mang biển số TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tốp chạy thẳng vào TP Mỹ Tho, tốp rẽ vào quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu đến các khu du lịch sông nước của tỉnh Bến Tre.

Đi trốn nóng giá rẻ

Hơn 10 giờ, tại Bến tàu du lịch sông nước Mỹ Tho, xe du lịch các loại đã đậu kín bãi, đậu tràn ra dọc đường 30-4 đến tận Công viên Lạc Hồng và các tuyến đường xung quanh. Các quầy bán vé Trung tâm Điều hành du lịch Tiền Giang khách đứng ngồi la liệt chờ mua vé xuống tàu du lịch. Dưới sông Tiền, hàng trăm chiếc tàu chở khách du lịch liên tục cập bến đón khách. Tại bến tàu của Công ty TNHH Du lịch Miền Tây ở xã An Khánh (huyện Châu Thành, Bến Tre) khách cũng đông nghịt như ở Mỹ Tho.

Đổ xô đi du lịch sông nước miền Tây ảnh 1

Khách du lịch đều chọn đò lớn, an toàn để đi du lịch sông nước. (Ảnh chụp lúc 10 giờ 30 ngày 30-4 tại bến du lịch An Khánh, Châu Thành, Bến Tre) Ảnh: HÙNG ANH

Chị Thu Trang, khách du lịch từ quận 3 (TP.HCM), cho biết cả gia đình chị đã đặt tour từ giữa tháng 4. “Đi Vũng Tàu, Phan Thiết vừa xa, thức ăn thức uống đều mắc mỏ nhưng khi đăng ký các công ty lữ hành đều nói “cháy” tour, “cháy” phòng nên tôi chọn đi sông nước ở Mỹ Tho. Đi tour này gần nên có thể sáng đi chiều về, miền Tây lại đang vào mùa trái cây nên vừa hưởng không khí trong lành của miệt vườn sông nước vừa ăn trái cây thỏa thích, giá cả lại không quá đắt đỏ” - chị Trang nói. Anh Nguyễn Hoàng, khách du lịch đến từ Bình Dương, cũng nói các con anh muốn đi trốn nóng bằng du thuyền trên sông, ăn trái cây tự hái trong vườn nên cả nhà chọn đi du lịch sông nước. “Chỉ với khoảng 300.000 đồng/người là được đi nhiều nơi ở Tiền Giang, Bến Tre, thưởng thức nhiều loại đặc sản, nghe đờn ca tài tử và cơm trưa ngon lành” - anh Hoàng nói.

“Cò” du lịch hết đất sống

Ông Phạm Việt Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý Bến tàu thủy Du lịch Mỹ Tho, cho biết trong các ngày nghỉ lễ từ 28 đến 30-4 đã có 6.700 lượt khách du lịch đến Tiền Giang, bình quân mỗi ngày có hơn 2.000 lượt khách, tăng khoảng 80% so với ngày thường. Trong đó, du khách quốc tế chiếm hơn 2/3 tổng số khách.

Tương tự, lượng khách du lịch đến Bến Tre cũng tăng. Một nhân viên của Công ty Du lịch Miền Tây cho biết lượng khách đặt tour trong những ngày nghỉ lễ tăng hơn 60% so với ngày thường, chủ yếu là khách nội địa. Riêng ngày 30-4 đến gần 15 giờ chiều vẫn còn nhiều đoàn khách đến đặt tour. Theo nhận định của ngành du lịch hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, do nghỉ lễ dài ngày và nắng nóng gay gắt nên khách đi du lịch sông nước tăng đột biến. Điều đáng lưu ý là khách đi du lịch sông nước đều chọn đặt tour của các trung tâm điều hành du lịch, sử dụng đò du lịch loại lớn, được trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, không đi đò của các “cò” du lịch vừa nhỏ vừa thiếu an toàn, lại dễ bị “chặt, chém”.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.