Đổ, dịch chuyển các bát hương hơn 1.000 phần mộ trong nghĩa trang để tìm tiền

(PLO)- Hai người thường xuyên rủ nhau tìm tiền tại hơn 1.000 phần mộ thuộc 12 nghĩa trang trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Điện Biên cho biết các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Điện Biên và Công an xã Thanh Luông vừa triệu tập Lường Văn Hòa (33 tuổi) và NQH (16 tuổi, cùng trú xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ) để làm việc về hành vi xâm phạm mồ mả tại các nghĩa trang trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tại mộ phần trong các nghĩa trang ở huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ xuất hiện tình trạng các bát hương bị dịch chuyển sai vị trí, chân hương bị nhổ bỏ, tro trong bát hương bị đổ ra hoặc bới tung…

399322878_707362018093459_2742183232176787815_n.jpg
Hòa và H tại cơ quan công an. Ảnh CA

Tình trạng này diễn ra ở nhiều nghĩa trang, nhiều phần mộ vào nhiều khoảng thời gian khác nhau gây bức xúc trong dân và hoang mang dư luận.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh sự việc.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 6-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Điện Biên và Công an xã Thanh Luông phát hiện hai người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn vào nghĩa trang nên triệu tập về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hòa và H khai nhận từ khoảng tháng 3, khi vào nghĩa trang để tìm kiếm đồ ăn, hoa quả đã phát hiện bên trong bát hương có tiền. Hai người này đã rủ nhau tìm tiền tại hơn 1.000 phần mộ thuộc 12 nghĩa trang trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.

Số tiền thu được cho mỗi lần dao động 100.000 - 300.000 đồng. Số tiền tìm được, Hòa và H sử dụng tiêu xài cá nhân và chơi điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.