DN không biết góp ý của mình đi về đâu

(PL)- Tại hội nghị do Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 1-12 tại Hà Nội, ông Kim Long Biên, Phó Trưởng ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, cho rằng công tác tham vấn hải quan và DN thời gian qua còn nhiều hạn chế là do thiếu bài bản.

Theo ông Biên, các DN thường không có đầu mối để liên hệ, phản ánh nên mỗi vấn đề phải quan hệ với các đơn vị hải quan khác nhau, điều này tạo ra sự không đồng nhất trong cách giải quyết một số vấn đề phát sinh. Các DN thường không hiểu rõ các đóng góp ý kiến của mình được cơ quan hải quan tiếp thu như thế nào và không tiếp thu vì lý do gì.

Trao đổi giữa DN và hải quan còn thiếu bài bản. Ảnh minh họa 

Bà Đặng Phương Dung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam, cho rằng nếu cứ kỳ vọng vào quá trình tham vấn nhưng không có công tác đào tạo giúp cho DN đủ tầm và khả năng để giải quyết những vướng mắc thì công tác tham vấn ấy sẽ trở thành hình thức.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết có nhiều giải pháp để tăng cường quan hệ giữa hải quan với DN, có thể là gián tiếp qua các tổ chức, hiệp hội hoặc trực tiếp giữa DN với hải quan. Từ đó những vướng mắc hai bên đều có thể tham vấn cho nhau, một là kiến nghị để thay đổi những chính sách, thủ tục không còn phù hợp với thực tế; hai là giải quyết những tình huống phát sinh trong khuôn khổ pháp luật, giúp DN lưu thông hàng hóa, đưa nguyên vật liệu vào phục vụ sản xuất nhanh chóng.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.