Diva Mỹ Linh cùng dàn sao góp mặt trong đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt

(PLO)-Hàng chục ngàn du khách tập trung ở Quảng trường Lâm Viên dự Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 kết hợp Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu” có 10 chương trình chính và 45 chương trình hưởng ứng.

Diva Mỹ Linh cùng dàn sao góp mặt trong đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt
Diva Mỹ Linh biểu diễn mở màn đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Festival Hoa Đà Lạt là dịp tôn vinh các giá trị của nghề trồng hoa Đà Lạt, giá trị của ngành nông sản Lâm Đồng; tôn vinh bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng; khẳng định vị trí thành phố Đà Lạt, thành phố Festival Hoa của Việt Nam, Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO; đồng thời là sự kiện đặc biệt chào đón năm mới 2025 với những khát vọng mới, phát triển rực rỡ hơn.

Chương trình sẽ chạm đến tận sâu cảm xúc của những người tham gia sự kiện khép lại những âu lo, chạnh lòng, lo lắng của năm cũ; phấn chấn, tin tưởng và kỳ vọng một năm mới 2025 tốt đẹp - đón chào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

da-lat-00 lớn.jpeg
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 chính thức khép lại trong vô vàn cảm xúc của người dân, du khách và bạn bè gần xa. Ảnh: VÕ TÙNG

Sự kiện là cầu nối để Lâm Đồng trao gửi đến khách du lịch và người dân trong và ngoài nước những tinh hoa của xứ sở ngàn hoa, với kho tàng âm nhạc phong phú; bản sắc văn hóa độc đáo; đặc trưng vùng đất mộng mơ.

Cùng với đêm khai mạc “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu” với dàn Drone Light trình diễn trên không đầy màu sắc, Festival còn có hàng chục hoạt động đặc sắc khác như: “Hương trà, sắc tơ Bảo Lộc”; “Đà Lạt Spring Concert 2024”; Hội thảo “Đà Lạt phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và văn hóa địa phương".

FESTIVAL-S lớn.jpeg
Tiến sĩ Phạm S - PCT UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc Festival Hoa Đà lạt năm 2024. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài ra, Festival còn có hàng chục lễ hội dân gian của đồng bào dân tộc anh em K’Ho, Mạ, Chu Ru từ Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai, Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông sang Đơn Dương, theo vó ngựa không yên trên đồi Cỏ hồng của Lạc Dương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa năm nay, tỉnh Lâm Đồng đã đón 2 triệu lượt khách, tổng doanh thu xã hội ước đạt trên 3,6 ngàn tỉ đồng.

Con số ấn tượng này đã góp phần quan trọng cho tỉnh Lâm Đồng vượt chỉ tiêu về lượt du khách, Lâm Đồng đón du khách thứ 10 triệu trong năm 2024.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 đã vượt qua những kỳ vọng của ban chỉ đạo, ban tổ chức, cả người dân và du khách. Có điều này là nhờ vào sự đổi mới liên tục và khả năng thích ứng trước những xu hướng phát triển và yêu cầu mới.

Những điểm mới mẻ của Festival hoa lần này đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch cho Đà Lạt - Lâm Đồng; khắc sâu thêm hình ảnh của thành phố ngàn hoa trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, ngày càng định vị thương hiệu Đà Lạt trên bản đồ du lịch thế giới.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 kết hợp Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 sẽ có sự xuất hiện của Diva Mỹ Linh, Neko Lê, Lân Nhã, Thu Thuỷ, Hana Cẩm Tiên, Trọng Bắc, Tuyết Mai, Nhóm Nhạc The Girl, Nam Trinh Mini, Hoàng Lê Vy, NS. Trương Lê Sơn, DJ T Tina kết hợp MC Hype HuyN; Vũ đoàn Rio Neo, AMA.cùng Siêu mẫu Hoàng Thùy, Á hậu Bùi Khánh Linh và một số người mẫu khác

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.