Đỉnh lũ năm 2018 ở Nam bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm 2018 vào khoảng nửa đầu tháng 10. Tuy đỉnh lũ ở mức trung bình nhiều năm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến khu vực.

Ngày 26-7 tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị PCTT tại khu vực miền Nam và giải pháp kỹ thuật phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL.

Tình trạng sạt lở bờ sông ở ĐBSCL diễn ra ngày càng phức tạp.

Theo báo cáo của Tổng cục PCTT, năm 2018 trên cả nước xảy ra ba cơn bão, bốn ấp thấp nhiệt đới, 151 trận dông, lốc sét, tám trận lũ quét, sạt lở đất. Thiên tai đã khiến 109 người chết và mất tích, 843 nhà bị đổ, trôi; hơn 18.000 nhà ngập, hư hỏng, phải di dời; 90.819 ha lúa, hoa màu thiệt hại. Tổng thiệt hại 2.500 tỉ đồng.

Trong những năm gần đây, thiên tai diễn biến rất khốc liệt, dị thường cả về cường độ lẫn tần suất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt là hạn hán tại ĐBSCL cuối năm 2015 và đầu năm 2016; bão lụt trong năm 2017 làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 60.000 tỉ đồng.

Riêng khu vực miền Nam, năm 2017 thiên tai đã làm 28 người chết và mất tích; 46 người bị thương; 937 căn nhà bị sập; hơn 4.800 căn bị tốc mái và thiệt hại một phần; hơn 172.000 m bờ sông, bờ biển bị sạt lở; trên 12.400 m đê bao bờ bao bị sạt trôi, hư hỏng.

Thiên tai cũng làm ảnh hưởng lớn đến phát triển nông nghiệp, những trận mưa đặc biệt lớn đã làm 68.000 ha lúa và trên 4.700 ha diện tích hoa màu và rau màu bị thiệt hại; 606 ha thủy sản và 13 phương tiện bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế 901 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm có khoảng 8-10 cơn bão và ấp thấp nhiệt đới khu vực biển Đông, trong đó có 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Từ nay đến cuối tháng 7, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh. Đến cuối tháng 7, mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên mức 2,5-2,8 m. Đỉnh lũ năm 2018 ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc ở mức báo động 2 và trên báo động 2, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Các trạm chính vùng hạ nguồn lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3 0,1-0,2 m.

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10. Tuy đỉnh lũ ở mức trung bình nhiều năm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến khu vực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, nhận định khu vực miền Nam, ĐBSCL được xem là vùng đất nhạy cảm, dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội trên toàn lưu vực, đặc biệt liên quan đến việc khai thác tài nguyên nước của sông Mekong.

Do đó những vấn đề trọng tâm cần triển khai năm 2018 là ứng dụng các tiến bộ khoa học trong công tác truyền tải thông qua hệ thống nhắn tin SMS phục vụ công tác PCTT. Rà soát xây dựng phương án ứng phó thiên tai tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch PCTT, phương án ứng phí lũ lớn, bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, ngập lụt sát với thực tiễn và đặc thù của địa phương.

Theo dự báo, đỉnh lũ năm nay sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đối với các thiên tai phổ biến như bão, áp thấp nhiệt đới, các địa phương thực hiện rà soát phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai; có phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; tổ chức theo phương châm bốn tại chỗ.

Lập phương án kiểm soát tàu thuyền hoạt động trên biển, vùng cửa sông ven biển đặc biệt là ĐBSCL; phương án sẵn sàng sơ tán dân, nhất là khu vực cửa sông, ven biển, hướng dẫn người dân xây dựng nhà chống bão, chằng chống nhà cửa.

Về công tác chống sạt lở bờ sông, bờ biển, thời gian tới cần cập nhật bản đồ cảnh báo sạt lở phổ biến thông báo rộng rãi đến chính quyền các cấp và người dân. Tổ chức lực lượng xung kích thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm để di dời dân đảm bảo an toàn. Xử lý nghiêm nhà xây dựng trái phép ven sông,  kênh rạch...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.