Định giá lại đất vàng giao cho doanh nghiệp giá bèo

(PLO)- Khu đất vàng ven biển TP Nha Trang, Khánh Hòa từng giao cho doanh nghiệp với giá bèo nay phải định giá lại.

Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay UBND tỉnh chuẩn bị họp xem xét điều chỉnh quy hoạch, xác định lại giá đất dự án Ocean View Tower tại khu đất 82 Trần Phú, TP Nha Trang. Khu đất này được mệnh danh là đất vàng do có vị trí rất đắc địa trên trục đường ven biển.

Giao đất vàng giá bèo không qua đấu giá

Theo hồ sơ, tháng 9-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao hơn 3.619 m2 đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất tại 82 Trần Phú, TP Nha Trang cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sao Sáng Nha Trang.

Công ty Sao Sáng Nha Trang thuộc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu (sau thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu). Việc giao đất là để thực hiện dự án khách sạn Ocean View Tower. Từ năm 2014 đến nay, dự án đổi tên là Mỹ Mỹ Plaza quy mô 38 tầng nổi cùng ba tầng hầm. Dự án này được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đến tháng 12-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt giá đất của dự án trên. Theo đó, khu đất có vị trí 1, đường loại 1, hệ số vị trí 1,1; UBND tỉnh quy định giá đất ở là 24,7 triệu đồng/m2, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,2 triệu đồng/m2. Sau đó, Công ty Sao Sáng Nha Trang đã nộp đủ tiền sử dụng đất hơn 23 tỉ đồng và được tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đến nay dự án Mỹ Mỹ Plaza chưa triển khai hạng mục nào, cả hai giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng cấp năm 2010 và 2011 đều đã hết hiệu lực khởi công. Trên thực tế, khu đất vàng 82 Trần Phú bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Trong khi đó, theo Sở TN&MT, từ tháng 2-2020, khu đất 82 Trần Phú đã đổi tên người sử dụng là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương - Nha Trang. Giữa năm 2020, công ty này gửi hồ sơ, đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa thay đổi bốn nội dung của dự án gồm tên của nhà đầu tư và người đại diện theo pháp luật, tên dự án, điều chỉnh tăng vốn đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Cần định lại giá đất

Trong một công văn, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, mới đây sở đã mời các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra dự án Ocean View Tower. Qua rà soát quy định về xác định giá đất, các đơn vị nhận thấy giá đất để tính tiền sử dụng đất của dự án được tỉnh phê duyệt hồi tháng 12-2013 được xác định theo hệ số điều chỉnh giá đất K=2 là chưa phù hợp với quy định. Các sở, ngành thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho Sở TN&MT thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá xác định lại giá đất tại thời điểm năm 2013 và giá đất tại thời điểm điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch của dự án để thu tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có). Sở Tài chính cũng đề nghị xử lý lại tiền thuê đất đã nộp trước cho nhiều năm và tiền sử dụng đất còn phải nộp đối với khu đất 82 Trần Phú. 

Tiếp xúc với PV, nhiều người dân bày tỏ bức xúc về việc tỉnh Khánh Hòa giao cho doanh nghiệp khu đất vàng trên không qua đấu giá. Một số ý kiến cho rằng việc không tổ chức đấu giá đất đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Bởi hồi năm 2008, tỉnh bán đấu giá khu đất 48 Trần Phú (cách đó vài trăm mét) cũng có diện tích hơn 3.600 m2 được 221,6 tỉ đồng.

Khu đất vàng 82 Trần Phú, TP Nha Trang giao cho doanh nghiệp giá bèo, bị bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh: VŨ ĐÌNH

Theo một số chuyên gia bất động sản ở Nha Trang, năm 2013, giá đất mặt tiền đường Trần Phú ở mức 180-200 triệu đồng/m2. Còn hiện nay, trên các sàn giao dịch, những khu đất mặt tiền đường này có giá giao dịch thấp nhất khoảng 350 triệu đồng/m2.

Một cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận định: “Khu đất 82 Trần Phú là một trong những khu đất vàng có vị trí đắc địa nhất ở Nha Trang. Thế nhưng tỉnh giao cho doanh nghiệp với giá rẻ, để bỏ hoang nhiều năm qua. Doanh nghiệp chưa đầu tư, chưa làm gì nhưng lại sang nhượng đất của dự án là trái quy định pháp luật”.

Sở KH&ĐT cho rằng việc giao đất để thực hiện dự án Ocean View Tower không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do căn cứ theo điểm 6 khoản 61 Điều 2 Nghị định 01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Mặt khác, dự án trên không phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do được Nhà nước cho thuê đất theo quyết định năm 1996, trước khi Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành và là dự án chuyển tiếp.

Tuy nhiên, năm 2005, Thanh tra Chính phủ phát hiện tỉnh Khánh Hòa miễn giảm gần 600 triệu đồng tiền thuê đất cho chủ đầu tư sai quy định pháp luật tại khu đất 82 Trần Phú. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền miễn giảm thuê đất sai quy định trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận các sở, ngành đã đề nghị UBND tỉnh xác định lại giá đất của dự án Ocean View Tower. “Dự án này phải điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp để phát triển khu đất thương mại dịch vụ. Theo nguyên tắc phải tính toán giá đất cho bài bản, đúng quy định pháp luật. Hiện nay, tỉnh đang phải kiểm tra lại các thủ tục của dự án này. Nếu giá đất không phù hợp thì phải định giá lại” - ông Nguyễn Tấn Tuân thông tin.

Chưa thể cấp phép quy hoạch cho dự án

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án tại 82 Trần Phú, TP Nha Trang trước đây là dự án khách sạn Marriott do Công ty Sao Sáng Nha Trang làm chủ đầu tư. Sau đó, dự án đổi tên thành Ocean View Tower, điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch với 38 tầng nổi cộng ba tầng hầm và đổi tên thành Mỹ Mỹ Plaza.

Tháng 10-2018, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương - Nha Trang gửi hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án. Tuy nhiên, UBND TP Nha Trang đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép lập quy hoạch phân khu các phường Lộc Thọ, Tân Lộc, Phước Tiến. Dự án trên thuộc địa giới hành chính phường Lộc Thọ. Sau khi đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt thì mới đủ cơ sở để chủ đầu tư trình Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế và Sở Xây dựng cấp phép cho dự án theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.