Đình chỉ công tác giám đốc Sở TT&TT Phú Yên

(PLO)- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Yên Lê Thanh Phương bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, xử lý hình sự do có nhiều sai phạm nghiêm trọng về quản lý tài chính.

Chiều 25-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận đã ký quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 90 ngày đối với ông Lê Thanh Phương, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh này. Việc đình chỉ công tác này được thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh này; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cách chức giám đốc Sở TT&TT Phú Yên, buộc thôi việc đối với ông Phương. Cùng thời điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng kết luận chuyển hồ sơ vụ sai phạm của ông Lê Thanh Phương sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên, với tư cách là chủ đầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước ở Phú Yên trong hai năm 2012-2013, ông Lê Thanh Phương đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Tin học giải pháp tích hợp mở (iNet) (có trụ sở ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Phú Yên, chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý văn bản cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Trung tâm công nghệ thông tin Phú Yên thuộc Sở TH&TT.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Thanh Phương không thực hiện đúng quyết định của UBND tỉnh Phú Yên về điều chỉnh đề cương, dự toán chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, cố ý làm trái nguyên tắc tài chính gây thất thoát hơn hơn 1 tỉ đồng, gây lãng phí tài sản nhà nước hơn 320 triệu đồng.

Trong đó, ông Phương đã thông đồng với đối tác “rút ruột” công quỹ 268 triệu đồng. Ngoài ra ông Phương còn chỉ đạo cán bộ, nhân viên cấp dưới lập khống, hợp thức hóa nhiều chứng từ để thanh toán sai thực tế hơn 240 triệu đồng.

Trong số này, nhiều cán bộ, nhân viên đã chiếm đoạt, chia nhau hơn 140 triệu đồng. Mặt khác, khi thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng ứng dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản, email; nâng cấp, hiệu chỉnh, cập nhật trang dịch vụ công cấp độ ba cấp phép báo chí xuất bản, cài đặt phần mềm quản lý Internet… ông Lê Thanh Phương đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý tài chính, để cho cán bộ Trung tâm Tích hợp dữ liệu Phú Yên tự ý xác lập, nâng khống thanh toán để chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng.

Liên quan đến vụ sai phạm trên, trước đó UBKT Tỉnh ủy đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Đoàn Hùng Thắng, Trưởng phòng Quản lý công nghệ thông tin Sở TT&TT Phú Yên; Lê Tiến Dĩnh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu thuộc Sở TT&TT Phú Yên và bà Nguyễn Thị Hiếu, kế toán trung tâm.


Ông Lê Thanh Phương, Giám đốc Sở TT&TT Phú Yên. Ảnh tư liệu của Sở TT&TT Phú Yên.

Những cán bộ này đã có hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý tài chính, cùng kế toán lập khống, nâng khống chứng từ các gói thầu, gây thất thoát, chiếm đoạt gần 870 triệu đồng. Hồ sơ vụ sai phạm này đã được chuyển đến Công an tỉnh Phú Yên điều tra, xử lý.

Ngoài ra, liên quan đến vụ sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên chỉ đạo kiểm điểm, xử lý một số đảng viên, công chức khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.