Điều tra vụ hơn 200 cây rừng tự nhiên bị hạ độc ở Ninh Thuận

(PLO)- UBND tỉnh Ninh Thuận giao công an điều tra vụ hơn 200 cây rừng tự nhiên ở huyện Bác Ái bị nhóm đối tượng khoan thân cây rồi đổ thuốc trừ cỏ vào để hạ độc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, một nguồn tin xác nhận ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký công văn yêu cầu cơ quan chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý việc đầu độc cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 70 thuộc xã Phước Đại, huyện Bác Ái.

cay-rung-bi-ha-doc-6.jpg
Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (thứ ba từ trái sang) kiểm tra khu vực cây rừng bị hạ độc. Ảnh: C.T

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, khu vực rừng trên thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu (gọi tắt là Ban quản lý). Gần đây, Ban quản lý phát hiện một nhóm người chưa rõ danh tính khoan vào thân cây, đổ thuốc trừ cỏ hiệu Trâu Đen vào, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây tại khu rừng trên.

cay-rung-bi-ha-doc-1.jpg
Cây rừng tự nhiên bị khoan thân, đổ thuốc trừ cỏ. Ảnh: N.N

Sau khi nhận thông tin, Sở NN&PTNT Ninh Thuận chỉ đạo Ban quản lý lập chốt tại khu vực rừng trên để bảo vệ rừng, hiện trường, kiểm đếm số cây bị hạ độc. Cùng với đó, tổ chức cứu cây rừng bị hạ độc bằng cách xịt nước vào các lỗ khoan nhằm rửa bớt hóa chất đã bơm vào.

Sở NN&PTNT cũng thành lập đoàn công tác kiểm tra khu vực rừng bị hạ độc. Bước đầu, Sở NN&PTNT xác định có hơn 200 cây rừng tự nhiên như thành ngạnh, sắn ổi, cóc rừng, căm xe… bị khoan vào thân, đổ thuốc trừ cỏ vào theo lỗ khoan.

Đoàn công tác ghi nhận có bảy cây bị khô lá, chết khô. Số còn lại được Ban quản lý cứu chữa kịp thời nên vẫn còn xanh, khả năng sống cao.

cay-rung-bi-ha-doc-4.jpg
Xịt nước cứu các cây bị hạ độc. Ảnh: N.N

Đoàn công tác yêu cầu Ban quản lý tiếp tục tập trung cứu chữa các cây bị hạ độc. Đồng thời duy trì chốt bảo vệ rừng để tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực rừng trên.

Đồng công tác yêu cầu Ban quản lý chủ động phối hợp cùng kiểm lâm, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xác minh, khoanh vùng truy tìm những người đã hạ độc cây rừng tự nhiên.

cay-rung-bi-ha-doc-3.jpg
Lực lượng bảo vệ rừng lập chốt tại để tuần tra tại khu rừng có cây bị hạ độc. Ảnh: N.N

Trong văn bản vừa ban hành, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái, Ban quản lý điều tra, xác minh những người đã khoan thân cây rừng, đổ hóa chất, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo lập hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan chức năng xử lý; tiếp tục duy trì chốt bảo vệ rừng để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, triển khai các biện pháp cứu chữa cây bị hạ độc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.