Điều tra vụ bạo hành cháu bé 2 tuổi ở Đắk Nông

(PLO)- Trong quá trình vệ sinh, cháu bé khóc nên người phụ nữ đã đánh một cái trúng vùng đỉnh đầu. Sau đó bà Vấn còn túm phần cổ áo xách cháu bé ra ngoài rồi tiếp tục đánh.

Chiều 28-12, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi các cơ quan chức năng liên quan đến việc bé trai hai tuổi ở xã Đắk Wer bị bạo hành.

Clip bé 2 tuổi bị một bảo mẫu ở Đắk Nông hành hạ - ảnh 1

Bà Vấn dùng cây vệ sinh cho trẻ và đánh trẻ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo cáo, bà Phạm Thị Vấn (63 tuổi, ngụ Đắk Wer) thuê căn nhà tại xã Kiến Thành để hành nghề trông giữ trẻ. 

Lúc 15 giờ ngày 25-12, bà Vấn phát hiện bé trai đi vệ sinh nên đưa ra ngoài khu đất sau nhà để đứng trong thùng nhựa đựng nước. Lúc này, bà Vấn dùng một gậy tre bọc vải để chùi rửa từ vùng mông xuống chân. Trong quá trình vệ sinh, cháu bé khóc nên người phụ nữ đã đánh một cái trúng vùng đỉnh đầu. Sau đó bà Vấn còn túm phần cổ áo xách cháu bé ra ngoài rồi tiếp tục đánh một cái vào đầu.

“Thời điểm xảy ra, một người dân đi ngang phát hiện nên quay lại clip rồi post lên mạng. Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã chỉ đạo công an, VKS phối hợp với các ngành khám nghiệm hiện trường điều tra” - vị lãnh đạo này nói.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, tại cơ quan điều tra, bà Vấn khai nhận hành vi đánh cháu bé. “UBND huyện yêu cầu công an huyện thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng GD&ĐT cùng các xã, thị trấn rà soát tất cả điểm trông trẻ trên địa bàn tránh để xảy ra việc ngược đãi trẻ em”.

Được biết bà Vấn hành nghề trông trẻ được 12 năm và mới đến địa điểm trên một năm. Tại thời điểm kiểm tra, điểm trông trẻ của bà Vấn có 11 cháu bé được các gia đình gửi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.