Điều tra vụ 2 cháu bé tử vong do rơi xuống hố công trình

(PLO)- Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) yêu cầu làm rõ vụ hai cháu bé tử vong do rơi xuống hố nước công trình đang thi công.

Chiều 1-6, trao đổi với PLO, ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định), cho hay ông đã yêu cầu Công an huyện này điều tra, xử lý vụ hai cháu bé tử vong do rơi xuống hố nước công trình xảy ra tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Hố nước công trình- nơi hai cháu bé tử vong. 

“Để xảy ra chết người không phải chuyện đơn giản. Cái chết của hai cháu bé rất thương tâm! Ngay sau khi nghe tin hai cháu bé chết dưới hố nước công trình đang thi công, tôi đã đề nghị lãnh đạo Công an huyện cử lực lượng đến ngay hiện trường để điều tra. Từ đó sẽ làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý. Quan điểm của lãnh đạo huyện là không bao che bất cứ ai”- ông Đỗ Văn Sỹ nói.

Theo chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, chiều tối 30-5, người dân phát hiện hai cháu Lê Quang Hiếu (5 tuổi), Nguyễn Tuấn Khang (4 tuổi, cùng ngụ thị trấn Phú Phong) nằm bất động dưới hố nước công trình khu dân cư Nguyễn Thiện Thuật tại thị trấn Phú Phong.

Người thân đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng cả hai không qua khỏi. Hai cháu bé này cùng được người thân đưa về nhà ông ngoại chơi thì xảy ra sự việc đau lòng. Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, có lẽ hai cháu bé trên đến chơi tại khu vực đang thi công nhưng không có người lớn đi cùng. Hai cháu bé bị sụp, té xuống hố nước nhưng không có người phát hiện kịp.

Biển cảnh báo được cắm tại hố nước công trình sau khi hai cháu bé tử nạn. 

Ông Đỗ Văn Sỹ cho biết thêm công trình khu dân cư đang thi công- nơi xảy ra cái chết của hai cháu bé trên- do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án huyện làm đại diện chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc (có trụ sở tại huyện Tây Sơn). Theo báo cáo của UBND thị trấn Phú Phong, hố nước nơi hai cháu bé tử nạn sâu 1,1 m do đơn vị thi công đào dùng để bơm hút nước đặt cống thoát nước của công trình.

“Qua kiểm tra, hố nước thi công công trình nhưng không có rào chắn, cắm biển cảnh báo. Sau khi xảy ra cái chết của hai cháu bé, ai đó mới đến cắm biển cảnh báo. Điều này là không thể chấp nhận. Hiện Công an huyện Tây Sơn đang làm rõ các vấn đề này”- Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.