Điều tra tin đồn chủ nhiệm UBKT Sơn La có ‘lâu đài’

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Sơn La đã chỉ đạo công an tỉnh này vào cuộc điều tra vụ tung tin đồn ông Hoàng Quốc Khánh sở hữu lâu đài “khủng”.

Ngày 11-7, liên quan đến vụ việc ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, bị cho là sở hữu một căn biệt thự “khủng” trên địa bàn huyện Yên Châu, Ban Tuyên giáo tỉnh này cho biết công an đang vào cuộc làm rõ.

Theo đó, ngay khi nắm được thông tin, bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã yêu cầu báo cáo đồng thời trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Mặt khác, lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ thông tin thất thiệt về việc ông Khánh sở hữu căn biệt thự này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương cử phóng viên về huyện Yên Châu để tìm hiểu thông tin. Quá trình làm việc, ông Khánh đã trình các giấy tờ, hồ sơ chứng minh mảnh đất cũng như tòa nhà không đứng tên ông mà thuộc sở hữu của mẹ, các chị gái và em trai ông.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Quốc Khánh cho hay mục đích tung tin đồn liên quan đến cơ ngơi “khủng” có thể là nhằm hạ uy tín của ông hoặc giảm uy tín của chính quyền với lòng tin của người dân.

Ông cho biết hiện gia đình sinh sống tại tổ 8, phường Quyết Thắng, TP Sơn La. Ngôi nhà này có được là từ nguồn tiền của vợ chồng ông từ hồi còn làm việc bên Liên bang Nga.

Căn biệt thự tại huyện Yên Châu được xây trên đất của mẹ ông và hai chị gái ông đứng tên trong ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Em trai út của ông (Hoàng Quốc Hoàn - PV) ở cùng mẹ và là người đứng ra xây dựng. Ông Hoàn là một doanh nhân từng hoạt động ở Nga, nay là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng, xây tòa nhà này vừa để ở vừa để làm trụ sở công ty.

“Năm 2013 đã từng có đơn tố cáo nặc danh đối với tôi liên quan đến căn biệt thự nói trên. Quá trình xác minh, tôi đã giải trình đầy đủ” - ông Khánh nói.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh, năm 1988 ông thi vào Trường ĐH Kinh tế và được Nhà nước cử sang học ở Nga. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế và hai bằng cử nhân luật và kinh tế.

Năm 2003, sau khi trở về nước, ông được bí thư Tỉnh ủy Sơn La mời về làm việc.

Ông có bốn năm làm ở Văn phòng Tỉnh ủy, làm thư ký cho bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Sau đó lần lượt trải qua các vị trí: phó chủ tịch, chủ tịch, bí thư Huyện ủy huyện Phù Yên; giám đốc Sở KH&ĐT; trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Sơn La từ tháng 9-2015 tới nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.