Điều tra sai phạm trong đấu thầu thiết bị dạy học ở Gia Lai

(PLO)- Cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ vi phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị dạy học do Phòng GD&ĐT thị xã An Khê làm chủ đầu tư sang công an điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, nguồn tin PLO cho biết Thanh tra thị xã An Khê (Gia Lai) đã ban hành kết luận thanh tra về đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021 và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Thanh tra thị xã An Khê xác định: Phòng GD-ĐT thị xã được giao 7,8 tỉ đồng thực hiện ba dự án và đã mua sắm 7,7 tỉ đồng.

Trong đó, dự án mua sắm trang thiết bị dạy học, hệ thống lọc nước uống năm 2020 hơn 3 tỉ đồng; dự án mua sắm thiết bị dạy, học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 hơn 2,7 đồng; dự án mua sắm bổ sung thiết bị dạy học môn tin học năm 2021 hơn 2 tỉ đồng.

Phòng GD&ĐT thị xã An Khê. Ảnh: DV.

Phòng GD&ĐT thị xã An Khê. Ảnh: DV.

Năm 2020, Phòng GD-ĐT thị xã An Khê ký hợp đồng với Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam (Công ty TĐG Việt Nam, trụ sở Hà Nội) thực hiện tư vấn thẩm định giá. Kết quả thanh tra phát hiện công ty này sử dụng báo giá của các công ty, đơn vị không được cấp phép hoạt động trong ngành nghề liên quan đến thiết bị dạy học.

Cụ thể, cơ sở vi tính Huỳnh Chung (thị xã An Khê) chưa được phép mua bán, xuất hóa đơn đối với mặt hàng thiết bị giáo dục; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khánh Linh (TP Quy Nhơn, Bình Định) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Phát (trụ sở Bình Định) có ngành nghề kinh doanh không bao gồm sản xuất hoặc bán buôn thiết bị dạy học.

Cơ quan thanh tra phát hiện các trang thiết bị được mua sắm như ti vi, máy tính, đồng hồ bấm giây, bảng lật số, máy lọc nước… đã cung ứng cho các đơn vị trường học trên địa bàn thiếu rất nhiều tính năng, không đúng như hợp đồng mô tả.

Qua hai năm hoạt động, một số thiết bị giảm công năng, hao hụt 35-60% công suất. Nhiều trang thiết bị ghi “xuất xứ Việt Nam” nhưng thực tế có xuất xứ Trung Quốc.

Thanh tra thị xã An Khê kết luận chủ đầu tư là Phòng GD-ĐT thị xã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học giai đoạn năm 2020-2021; có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu; vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2013.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, nghiệm thu các thiết bị dạy học không đúng hoặc không đảm bảo tính năng theo hợp đồng kinh tế.

Thanh tra thị xã An Khê chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra thị xã An Khê cũng kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và từng cá nhân liên quan.

Thanh tra thị xã An Khê yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu để thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết, đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với trang thiết bị thuộc các dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.