Điều tra nhóm chiếm đất nổ súng dằn mặt công an xã

(PLO)- Doanh nghiệp không nộp tiền thuê đất, bị xã chấm dứt hợp đồng thuê nhưng vẫn chiếm giữ đất. Cán bộ xã ra ngăn cản liền bị tấn công, nổ súng đe dọa.

Ngày 13-12, Công an huyện An Dương cho biết Cơ quan điều tra công an huyện này đang điều tra vụ tranh chấp đất có xảy ra nổ súng tại khu đất nằm ở chân cầu Kiền thuộc xã An Hồng.

Nổ súng uy hiếp, tấn công cán bộ xã

Trước đó, anh Nguyễn Văn Điệp (44 tuổi, trú xã An Hồng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo Công ty Cổ phần Tuấn Long (trụ sở tại xã An Hồng) sử dụng giang hồ lấn chiếm khu đất hơn 4.600 m2 mà anh đang sử dụng. Khi cán bộ xã tới hiện trường yêu cầu dừng hoạt động, nhóm giang hồ này đã tấn công cán bộ địa chính, chĩa súng vào công an xã sau đó nổ súng lên trời.

Khu đất anh Điệp đang sử dụng đã bị chiếm dụng. 

Theo tố cáo, đêm 2-12, Công ty Cổ phần Tuấn Long đã huy động một nhóm người cùng phương tiện cẩu chiếc container làm nhà kho, nhà bảo vệ của anh Điệp ra khỏi khu đất của anh rồi cho san ủi trên khu đất. Anh Điệp cho rằng nhóm người chiếm đất đã dùng súng quân dụng trấn áp để máy ủi san lấp phá hủy cây cối trên đất của anh. Chiếc container cũng bị phá cửa lấy mất máy phát điện, máy bơm nước cùng nhiều dụng cụ trồng cây, giá trị thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Chiều 3-12, UBND xã An Hồng đã cử công an xã và cán bộ địa chính tới ngăn chặn việc tranh chấp đất. Theo anh Điệp, khi lực lượng chức năng của xã tới, một người mặc áo chống đạn thuộc nhóm Công ty Tuấn Long đã rút khẩu súng dài 40-50 cm, có thước ngắm chĩa vào Trưởng Công an xã đe dọa rồi bắn lên trời. Theo hình ảnh clip ghi lại, người mặc áo chống đạn này sau đó tiếp tục chạy tới vung tay đánh cán bộ địa chính xã An Hồng.

Theo báo cáo của ông Trương Văn Hậu, Trưởng Công an xã An Hồng, chiều 3-12, khi ông cùng một công an viên tới hiện trường khu đất tranh chấp thì Phạm Văn Sáu (30 tuổi, trú thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng) cầm một khẩu súng dài đi ra. Ông Hậu yêu cầu tất cả về trụ sở công an xã giải quyết thì Sáu cầm súng vung lên bắn. Công an xã đã đề nghị công an huyện điều tra, xử lý.

Chiếm giữ đất trái phép

Ông Dương Quang Hạnh, cán bộ địa chính xã An Hồng, cho biết khu đất hơn 4.600 m2 anh Điệp đang sử dụng vốn nằm trong diện tích hơn 33.000 m2 mà UBND xã An Hồng cho ông Đinh Văn Điển (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tuấn Long) thuê từ năm 2009. Tuy nhiên, do ông Điển nhiều năm không trả tiền thuê đất, nên từ tháng 8-2013, UBND xã An Hồng đã thông báo chấm dứt hợp đồng, yêu cầu hoàn trả mặt bằng.

Sau đó, tháng 9-2013, UBND xã An Hồng ký hợp đồng cho ông Đoàn Văn Tấn thuê hơn 4.600 m2 (nằm trong phần đất trước đây cho ông Điển thuê). Từ tháng 3-2018, ông Tấn đã chuyển nhượng quyền thuê cho anh Nguyễn Văn Điệp. Anh Điệp đã trồng một số cây xanh và đặt container bảo vệ trông coi.

Chiếc container làm kho chứa đồ của anh Điệp bị di chuyển ra khỏi khu đất.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã An Hồng, cho biết mặc dù xã đã chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Tuấn Long từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi đất. Công ty Cổ phần Tuấn Long vẫn chiếm giữ trái phép phần đất này nhưng từ năm 2009-2017, không nộp tiền sử dụng đất. Ngày 3-12, công ty này tiếp tục cho người ra san lấp lấn chiếm khu đất mà anh Điệp đang sử dụng.  

Trong báo cáo gửi UBND huyện An Dương, xã An Hồng đề nghị huyện thực hiện thu hồi phần đất bãi sông mà Công ty Cổ phần Tuấn Long đang chiếm giữ trái pháp luật này. Ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương, cho biết ông đã nhận thông tin vụ việc, đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ.

Công an huyện An Dương cho biết cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ, xử lý những người liên quan. Theo đó, Công an huyện An Dương tập trung điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an huyện An Dương cũng sẽ xác minh, làm rõ hành vi tấn công, uy hiếp cán bộ xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.