Điều tra hai vụ phá rừng quy mô lớn

(PLO)- Ngày 5-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng, điều tra, truy tìm “lâm tặc” bỏ lại 82 bê gỗ (khúc gỗ) rồi chạy thoát thân.

Trước đó, chiều 3-6, Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện một nhóm người dùng bè vận chuyển lượng gỗ lậu ở bến sông Rào Giằng, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê. Khi bị kiểm lâm phát hiện, nhóm “lâm tặc” đã để lại 2 bè gỗ 82 bê gỗ (tổng cộng khoảng 11m3 gỗ).

Gỗ rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 974, xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Cũng ngày 5-6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra vụ chặt phá rừng thuộc tiểu khu 974, xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trước đó, cuối tháng 5-2015, nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cùng Hạt kiểm lâm huyện Thanh Chương (Nghệ An), kiểm tra, phát hiện rất nhiều cây rừng đã bị đốn hạ, gỗ nằm ngổn ngang ở tiểu khu 974. Từ đó, công an và kiểm lâm phải cắt cử lực lượng ngăn chặn vụ phá rừng quy mô lớn và bảo vệ tang vật để không cho các đối tượng tẩu tán gỗ.

Qua kiểm tra, Phòng PC 49, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ tang vật khoảng 40 khúc gỗ (nhóm 6, nhóm 7) với tổng số 21 m3, vừa mới chặt hạ.

Hiện lực lượng Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An đã vượt 15 km đường rừng vào hiện trường đưa số gỗ trên về Trạm kiểm lâm Thanh Đức (huyện Thanh Chương).

Địa điểm cây rừng bị chặt phá trên đang được chuyển đổi từ rừng nghèo kiệt sang trồng cây cao su cho Công ty Cao su Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.