Điều tra 2 công trình thủy lợi thanh toán tiền tỉ khi thi công dang dở ở Bình Thuận

(PLO)- Cả hai công trình thủy lợi đã dừng thi công, không có nước nhưng vẫn được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công tiền tỷ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, nguồn tin của PLO cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận đã thụ lý tin báo về tội phạm vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.

Một hệ thống kênh tiếp nước do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Ảnh: PN.

Một hệ thống kênh tiếp nước do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Ảnh: PN.

Đây là vụ việc mà PLO đã phản ánh từ tháng 6-2021 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi (nay là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi) Bình Thuận là doanh nghiệp Nhà nước được UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thành lập từ tháng 7-1992.

Quá trình đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thủy lợi đã để xảy ra một số vi phạm như nghiệm thu, nâng khống, thanh toán khống khối lượng công trình làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Cụ thể công trình kênh tiếp nước Suối Lách - Bàu Thiểm ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc có chiều dài hơn 4,5km với tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Công trình có mục tiêu cấp nước tưới cho 350 ha đất canh tác và cấp nước tưới bổ sung cho các kênh hiện hữu của hệ thống thủy lợi Sông Quao, khởi công xây dựng từ tháng 12-2006. Thế nhưng hàng chục năm qua, công trình vẫn dở dang, chưa hoàn thành, chưa đưa vào sử dụng.

Công trình đã dừng thi công từ năm 2009 và hiện nay không cung cấp nước được cho tuyến kênh phía dưới, gây lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý đây là công trình mà vốn đầu tư ban đầu được phê duyệt chỉ 3,8 tỉ đồng dưới hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên chủ đầu tư không tổ chức đấu thầu mà trực tiếp giao cho đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà thi công trọn gói với giá trị hợp đồng 2,6 tỉ đồng. Sau đó điều chỉnh mức đầu tư lên hơn 5 tỉ đồng.

Đặc biệt, khối lượng thi công thực tế chỉ mới 1,7 tỉ đồng nhưng chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán hơn 3 tỉ đồng.

Còn công trình kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất-Suối Le ở huyện Hàm Tân với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng cũng do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Công trình này có mục tiêu cấp nước cho gần 500 ha lúa 3 vụ ở khu vực Suối Sâu và khu tưới kênh tiếp nước Suối Le, Hàm Tân. Công trình dự kiến tháng 5-2004 hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng hiện công trình này vẫn đang thi công dở dang. Thậm chí đoạn cuối của tuyến kênh chưa mang lại hiệu quả, lòng kênh khô cạn, không có nước, không cung cấp nước cho tuyến kênh phía dưới.

Đáng chú ý dù công trình dang dở, kênh không có nước nhưng chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công. Cụ thể, gói thầu số 4 kênh chính Suối Le; kênh tiếp nước Suối Le và các công trình trên kênh chỉ thi công gia cố đoạn kênh tiếp nước Suối Le dài 840m/2.745m tương ứng giá trị hợp đồng khoảng 500 triệu đồng nhưng chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công hơn 2,3 tỉ đồng.

Ngoài ra đơn vị thi công chưa thi công gia cố kênh chính theo giá trị hợp đồng hơn 2,7 tỷ đồng nhưng đã nghiệm thu, thanh toán hơn 600 triệu đồng. Thậm chí cầu máng qua kênh N5 chưa bắc qua, chưa thi công nhưng chủ đầu tư vẫn nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công gần hết tiền xây cầu.

Được biết, sau khi vụ việc bị phát hiện và Cơ quan điều tra vào cuộc, mới đây đơn vị thi công đã nộp số tiền chênh lệch hơn 1,6 tỷ đồng của công trình thủy lợi hồ Núi Đất-Suối Le vào tài khoản của Thanh tra tỉnh Bình Thuận.

Nguồn tin của PLO cũng cho biết, Cơ quan điều tra đã xác định hành vi lập hồ sơ, nâng khống khối lượng hai công trình để thanh toán tiền ngân sách nhà nước nêu trên đã có dấu hiệu của tội phạm vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 224 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.