Điều thủy phi cơ đưa bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền

(PLO)- Trưa ngày 9-4, thủy phi cơ DHC 6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) đã đưa bệnh nhân Đinh Văn Soái (Sinh năm 1982, thuộc Công ty Lũng Lô) là công nhân đang bị bệnh nằm tại đảo Trường Sa Lớn về đất liền an toàn.

Điều thủy phi cơ đưa bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền ảnh 1 Thủy phi cơ DHC 6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) đã đưa bệnh nhân Đinh Văn Soái từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền.

Trước đó, ngày 1-4, tại đảo Sinh Tồn, anh Soái có biểu hiện mất tiếng, nấc nhiều, huyết áp tăng 160/90mmHg, các bác sĩ tại đảo đã sơ cứu và điều trị. Đến 9 giờ ngày 7-4, anh Soái được chuyển sang bệnh xá Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tê nửa người, kèm theo nấc nhiều, sụt mi nhẹ, nói khan, khô nửa người. Tại đây, các bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán ban đầu đối với bệnh nhân: “Theo dõi đột quỵ não vùng hành não”.

Quân chủng Hải quân đã điều thủy phi cơ DHC 6 đưa anh Soái vào đất liền. Ngay sau đó Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân đã chuyển bệnh nhân về viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám. 

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Khôi - Chủ nhiệm khoa Nội Tâm thần kinh, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não hố sau ngày thứ 9. Kết quả này trùng khớp với những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại đảo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt”.

Trước đó, ngày 1-4, tại đảo Sinh Tồn, anh Soái có biểu hiện mất tiếng, nấc nhiều, huyết áp tăng 160/90mmHg, các bác sĩ tại đảo đã sơ cứu và điều trị. Đến 9 giờ ngày 7-4, anh Soái được chuyển sang bệnh xá Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tê nửa người, kèm theo nấc nhiều, sụt mi nhẹ, nói khan, khô nửa người. Tại đây, các bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán ban đầu đối với bệnh nhân: “Theo dõi đột quỵ não vùng hành não”.

 Quân chủng Hải quân đã điều thủy phi cơ DHC 6 đưa anh Soái vào đất liền. Ngay sau đó Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân đã chuyển bệnh nhân về viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Khôi - Chủ nhiệm khoa Nội Tâm thần kinh, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân bị Nhồi máu não hố sau ngày thứ 9. Kết quả này trùng khớp với những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại đảo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt”.

                                                                      Công Thi

Trước đó, ngày 1-4, tại đảo Sinh Tồn, anh Soái có biểu hiện mất tiếng, nấc nhiều, huyết áp tăng 160/90mmHg, các bác sĩ tại đảo đã sơ cứu và điều trị. Đến 9 giờ ngày 7-4, anh Soái được chuyển sang bệnh xá Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tê nửa người, kèm theo nấc nhiều, sụt mi nhẹ, nói khan, khô nửa người. Tại đây, các bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán ban đầu đối với bệnh nhân: “Theo dõi đột quỵ não vùng hành não”.

 Quân chủng Hải quân đã điều thủy phi cơ DHC 6 đưa anh Soái vào đất liền. Ngay sau đó Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân đã chuyển bệnh nhân về viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Khôi - Chủ nhiệm khoa Nội Tâm thần kinh, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân bị Nhồi máu não hố sau ngày thứ 9. Kết quả này trùng khớp với những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại đảo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt”.

                                                                      Công Thi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.