Điều chuyển nhiều cán bộ để xảy ra buôn lậu ở Quảng Ninh

(PLO)- Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng điều chuyển lãnh đạo đồn biên phòng, Chi cục Hải quan và Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Ngày 23-12, Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Trước đó, ngày 21-12, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về công tác phối hợp xử lý vụ buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà).

Nhiều lãnh đạo cơ quan chức năng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh bị yêu cầu điều chuyển. Ảnh: ĐH

Sau khi nghe ý kiến đại diện Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét điều chuyển thay thế cán bộ lãnh đạo Đồn Biên phòng Quảng Đức, Chi cục Hải quan, Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong sinh.  

Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, khi cơ quan chức năng kết luận sai phạm sẽ xử lý cán bộ đảng viên, tổ chức Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh được giao theo dõi, giám sát, báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Trước đó, ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh do Đào Văn Chấp (51 tuổi, trú TP Móng Cái) cầm đầu.

Cơ quan chức năng bắt giữ 300 tấn hàng tại khu vực Bắc Phong Sinh. Khám xét các kho trung chuyển của đường dây này tại Hưng Yên, Hà Nội, cơ quan chức năng thu giữ thêm 200 tấn hàng và 20 xe container, xe tải. Lượng hàng lậu bị bắt giữ này được cơ quan chức năng xác định đã thông quan qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.