Điều chỉnh đèn trang trí tết bớt lòe loẹt

(PL)- Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết sẽ sửa thiết kế đèn trang trí tết ở đường Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

“Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng việc trang trí đèn ở đường Phạm Ngọc Thạch có nhiều màu lòe loẹt quá. Sắp tới Sở VH&TT sẽ điều chỉnh cho màu sắc nhẹ nhàng hơn, ít màu sắc lại”. Chiều tối 16-1, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, đã trả lời Pháp Luật TP.HCM như trên.

Cầu thị, điều chỉnh thiết kế chưa đẹp

Trước đó, theo ghi nhận của PV, trên đường Phạm Ngọc Thạch và quanh hồ con rùa trang trí hoa mai vàng rực và hoa đào. Xung quanh còn có những dải màu xanh lá, xanh dương, đỏ, hồng, vàng. Vào ban đêm, các màu sắc này cùng phát sáng rực.

Bà Nguyễn Thị Mai bán trái cây khu vực hồ con rùa cho biết trên nhiều tuyến đường ở TP được trang trí cờ hoa, ánh sáng đủ màu sắc trông bắt mắt và rất đẹp. Tuy nhiên, trên đường Phạm Ngọc Thạch và xung quanh hồ con rùa có đủ loại màu sặc sỡ, dễ làm nhức mắt vào ban đêm. Ông Đặng Văn Hà (quận 12) còn cho rằng ở một số nơi, như trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có thiết kế khó hiểu.

Họa sĩ Phan Nguyên thì nhận xét: “Ở đường Phạm Ngọc Thạch và khu vực hồ con rùa có nhiều màu sắc sặc sỡ, màu nọ không hài hòa với màu kia”.

Trả lời PV về các ý kiến trên, ông Nam cho biết đây là “con đường cho thanh niên” khi ở đó có Nhà văn hóa Thanh niên, Thành đoàn, khu vực hồ con rùa. “Đây là trục đường dành cho thanh niên nên nếu lại dùng các chi tiết búp măng, huy hiệu Đoàn như mọi năm thì không mới. Vì vậy, hội đồng nghệ thuật đã tìm ra thiết kế là những bông hoa mùa xuân đầy màu sắc, phát ra những sóng âm thành từng vệt, tỏa ra, tạo sự trẻ trung, tươi sáng, vui nhộn” - ông Nam phân tích.

Tuy vậy, trước các ý kiến góp ý, hội đồng nghệ thuật đi thẩm định và cũng nhận ra điều đó. “Không phải thiết kế nào khi thực hiện cũng phù hợp, các đơn vị cũng cầu thị và điều chỉnh chứ không đóng khung, cho rằng mình luôn đúng” - ông Nam nói thêm.

Trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch có nhiều màu nên sẽ được điều chỉnh cho nhẹ nhàng hơn. Ảnh: LÊ THOA

Năm sau sẽ tổ chức thi thiết kế

Theo ông Nam, việc tổ chức trang trí ánh sáng đường phố được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Theo đó, từ tháng 6-2016, Sở VH&TT đã công bố rộng rãi thông tin đến các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu làm đẹp cho TP có khả năng kinh tế và kinh nghiệm thiết kế để mời gọi đầu tư. “Kinh phí của việc tổ chức trang trí từ nguồn xã hội hóa. Doanh nghiệp không chỉ cùng tổ chức trang trí ánh sáng đường phố mà còn đóng góp kinh phí cho lễ hội hoa xuân và nhiều lễ hội khác trong năm. Đổi lại họ sẽ được gắn logo đơn vị trên các công trình thiết kế” - ông Nam thông tin.

Ông Nam cũng khẳng định TP có lập một hội đồng nghệ thuật gồm lãnh đạo UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, HĐND TP, lãnh đạo các Sở QH-KT, Sở GTVT cùng với các chuyên gia kiến trúc, hội họa có tên tuổi để cùng thẩm định các thiết kế do các doanh nghiệp đề xuất. Ông giải thích: “Các doanh nghiệp đề xuất 2-3 thiết kế để hội đồng lựa chọn và góp ý, điều chỉnh. Việc tổ chức thiết kế dựa trên chủ đề của từng con đường mà hội đồng đặt ra, được sự thông qua của lãnh đạo UBND TP. Chủ đề được đặt ra dựa trên đặc điểm, không gian, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa của con đường đó”.

Tuy vậy, PV dẫn đề xuất của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn rằng “việc TP.HCM treo đèn kết hoa dù là kinh phí xã hội hóa thì cũng nên đặt yêu cầu ngày càng cao hơn về thiết kế. Để làm được thiết kế tốt nên nhờ những họa sĩ, kiến trúc sư cảnh quan có kinh nghiệm tham gia, thậm chí tổ chức những cuộc thi để tìm ra những thiết kế đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ cao”. Ông Nam tiếp nhận và khẳng định: “Từ khoảng tháng 4, 5 năm sau, Sở VH&TT sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí ánh sáng đường phố rộng rãi. Cuộc thi đó có thể là nguồn thiết kế để sử dụng cho nhiều lễ hội, nhiều năm sau. đối tượng dự thi là các doanh nghiệp, cá nhân, họa sĩ, kiến trúc sư… từ khắp nơi trên đất nước”.

Thay thiết kế mới trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ Điện Biên Phủ đến Lê Lợi có sử dụng các biểu tượng tròn, vuông, tia sáng biểu trưng cho trời, đất, sự giao thoa. Đó là sự sống, là bánh giầy, bánh chưng và tia chớp.

Đây là thiết kế rất lạ và mới, từ truyền thống bánh giầy, bánh chưng… rất ý nghĩa. Tuy vậy, do đây là thiết kế mang tính biểu tượng, ước lệ nên gây cảm giác khó hiểu, trừu tượng.

Chúng tôi cũng rút ra kinh nghiệm là đừng dùng thiết kế trừu tượng quá mà gần gũi hơn. Vì vậy, việc trang trí ở khu vực trên sẽ được thay bằng thiết kế mới. Hội đồng nghệ thuật, lãnh đạo UBND TP đã đồng ý. Hiện đơn vị thực hiện đang trình lại thiết kế cho TP phê duyệt làm cơ sở điều chỉnh.

Ông VÕ TRỌNG NAM, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.