Diễn tiến mới về vụ án tại Trường ĐH Đồng Nai

(PLO)- Nữ nhân viên Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường ĐH Đồng Nai thu học phí gần 30 tỉ đồng nhưng chỉ nộp về nhà trường gần 27 tỉ đồng, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tham ô tài sản xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai.

Các bị can Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai; Phan Văn Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính nhà trường; Đặng Minh Thư - Phó trưởng phòng Đào tạo; Dương Minh Hiếu - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Lê Thị Hoài Lan - Trưởng Bộ môn Quản lý Giáo dục, cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung thì bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Gây thiệt hại hơn 13,6 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, từ 2009 đến 2019, Trường ĐH Đồng Nai theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán khoản doanh thu tổng số tiền gần 70 tỉ đồng.

Vì vậy các bị can, người liên quan đã gây thiệt hại đối với Trường ĐH Đồng Nai số tiền hơn 6,3 tỉ đồng và không nộp thuế gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.

Diễn biến mới về sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai
Trường ĐH Đồng Nai. Ảnh: AX

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định trong hai năm 2018 - 2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp là hơn 53,3 tỉ đồng, Hiệu trưởng Nhà trường Trần Minh Hùng giao cho Phan Văn Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức.

Vì vậy, Phan Văn Thanh thống nhất cùng với Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu tính công, quyết toán theo định mức đã ban hành. Từ đó, các bị can lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác chi số tiền hơn 5,46 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn không kê khai thuế thu nhập dẫn đến không nộp thuế gần 700 triệu đồng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Các bị can Lê Thị Hoài Lan và Dương Minh Hiếu còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các hạng hệ Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông là hơn 271 triệu đồng, đến nay đã được quyết toán chi trả hơn 187,37 triệu đồng, gây thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai.

Như vậy sai phạm của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai cùng đồng phạm đã gây thiệt hại tổng số tiền hơn 13,6 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước gần 1,6 tỉ đồng (đã khắc phục gần 700 triệu đồng) và thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai là gần 12 tỉ đồng (đã thu hồi 3,4 tỉ đồng).

Nữ nhân viên tham ô gần 3 tỉ đồng

Đối với hành vi tham ô tài sản của bị cáo Võ Thị Ngọc Dung, kết luận điều tra xác định từ 2010 đến 2021, Trường ĐH Đồng Nai tổ chức các khóa hệ Đại học Liên thông, vừa học vừa làm, tổng số 7.787 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng.

Từ năm 2013 đến tháng 6-2021, Dung là nhân viên làm việc Phòng Kế hoạch - Tài chính của nhà trường được phân công thu học phí, lệ phí tại trường bằng tiền mặt với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, Dung chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số tiền gần 27 tỉ đồng, còn lại Dung chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Dung đưa cho chồng để trả nợ hơn 900 triệu đồng, còn lại gần 2,1 tỉ đồng bị cáo để trong tủ cá nhân tại nơi làm việc.

Hiện bị can Dung đã nộp 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.