Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 600 người trên tàu Bến Nghé

(PLO) - Vào lúc 19 giờ (19/12), ở giữa sông Sài Gòn, tàuBến Nghé số hiệu SG.1242 đang di chuyển theo hành trình định sẵn thì bất ngờ một ngọn lửa bùng lên tại khu vực nhà bếp tầng 1.

Đây là tình huống cháy giả định trên chiếc tàu Bến Nghe đang chở 600 người trên sông Sài Gòn tại buổi diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên tàu Bến Nghé.

Đám cháy nhanh chóng bao trùm khu vực nhà bếp, cháy lan sang khu vực quầy lễ tân, khu vực chứa dầu DO và mặt bằng tầng 1, đám cháy có khả năng phát triển lên tầng 2, lan xuống khoang máy, với tổng diện tích của đám cháy khoảng 100m2. Chất cháy chủ yếu là khí gas, dầu, nệm mút, các sản phẩm nhựa, đồ gỗ, trang trí nội thất,… Nếu không chữa cháy kịp thời thì đám cháy sẽ phát triển trên diện rộng và phức tạp, nguy cơ xảy ra nổ là rất lớn, mức độ thiệt hại về người và tài sản không lường hết được.

Khi sự cố xảy ra, toàn bộ khách hàng và nhân viên trên tàu là khoảng 600 người. Thời điểm xảy ra sự cố, do hoảng sợ, một số hành khách đã nhảy xuống sông, số hành khách còn lại mặc áo phao chờ các tàu cứu hộ đến ứng cứu. Thuyền Trưởng lệnh lái tàu vào bờ, tuy nhiên, do đám cháy cháy lan sang khu vực chứa dầu cung cấp cho động cơ, nên động cơ không hoạt động được vì thiếu nhiên liệu, tàu dừng lại ở giữa sông Sài Gòn cách bến Bạch Đằng khoảng 50m. 

Đám cháy phát triển lan rộng đã làm khoảng 5 người tại khu vực nhà bếp bị bỏng nặng và có khoảng 20 người hoảng sợ nhảy xuống sông Sài Gòn, khoảng 200 người ở các tầng bị ngạt khói. Nếu không tổ chức cứu nạn, chữa cháy, làm mát kịp thời, đám cháy sẽ lan toàn bộ tàu, có thể gây nổ làm lật úp tàu đe dọa đến tính mạng của hành khách và nhân viên trên tàu.

Sau khi xảy ra cháy, lực lượng PCCC tàu đã lên phương án chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ: Kịp thời thông tin báo cháy, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức thoát nạn, cứu nạn và triển khai chữa cháy ban đầu. Phối hợp với các phương tiện cứu nạn, cứu hộ đường thủy tổ chức thoát nạn cho hành khách lên bờ an toàn. Đồng thời, nhanh chóng lái tàu cập vào bờ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP. HCM huy động lực lượng, phương tiện nhanh nhất đến đám cháy, thực hiện đồng thời giữa công tác thoát nạn, cứu người bị nạn và công tác chữa cháy nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị cứu nạn đường thủy sử dụng các trang bị phương tiện cứu nạn, cứu hộ trên sông để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. 

Dưới đây là hình ảnh buổi diễn tập:

Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 600 người trên tàu Bến Nghé ảnh 2

Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 600 người trên tàu Bến Nghé ảnh 3

Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 600 người trên tàu Bến Nghé ảnh 4

Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 600 người trên tàu Bến Nghé ảnh 5

Diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn 600 người trên tàu Bến Nghé ảnh 6

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.