Điện lực Thừa Thiên – Huế nói về việc 272 cột điện bị gãy

(PLO)- Nhiều ngày qua, dư luận thắc mắc trước sự việc 400 cột điện tại Thừa Thiên – Huế bị gãy đổ dù bão số 5 chỉ có sức gió cấp 7-8.

Sáng 22-9, ông Nguyễn Đại Phúc, PGĐ Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bão số 5 đổ bộ vào đất liền vào ngày 18-8 đã làm gãy 272 cột điện, trong đó 109 cột trung áp, 163 cột hạ áp.

Số liệu 400 cột điện bị gãy đưa ra trước là do sai sót trong quá trình thống kê, "vì những cột điện bị ngã rạp đều được anh em thống kê là gãy" - ông Phúc nói.

Cột điện truyền thống với dây sắt lớn. Ảnh: ND

Cơn bão đã khiến tỉnh Thừa Thiên - Huế mất điện diện rộng. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã huy động hơn 400 nhân viên để xử lý.

Đến sáng 22-9, một số nơi vẫn còn mất điện. Điện lực Thừa Thiên - Huế cho đến thời điểm hiện tại thiệt hại khoảng 11,4 tỉ đồng.

Trước đó, có nhiều thông tin trên mạng xã hội facebook về việc cột điện ly tâm dự ứng lực dù mới được đưa vào sử dụng những năm gần đây nhưng đã đổ gãy tràn lan. Dư luận nghi ngờ chất lượng những cột điện này. Ông Phúc cho biết, trong 272 cột bị gãy thì có 30 cột ly tâm dự ứng lực, chiếm 11%. 

Nhận định về nguyên nhân gãy cột, Công ty điện lực Thừa Thiên - Huế cho rằng, dù đây là cơn bão được đánh giá có cường độ chưa mạnh nhưng đã gây gãy đổ rất nhiều cột điện. Do sức gió gây ra các hiện tượng quăng, quật, giật, xoáy gây ngã đổ hàng loạt vật cản trên đường đi của bão.

Cột điện ly tâm dự ứng lực. Ảnh: ND

Ông Phúc cho biết thêm, về cột ly tâm dự ứng lực sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, là công trình điện chịu được gió trên cấp 12, thiết kế sử dụng cột ly tâm theo TCVN 5487:2016, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định và Bộ KHCN công bố.

PGĐ công ty điện lực Thừa Thiên - Huế cho hay, cột khi đưa vào sử dụng cho công trình đều tuân thủ các quy định hiện hành. Cột xuất xưởng tại nơi sản xuất được thử nghiệm chặt chẽ với 2 nội dung: thử nghiệm chịu lực và thử nghiệm phá hủy.

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giao các đơn vị chuyên môn đánh giá lại tính phù hợp của loại cột ly tâm trong điều kiện cụ thể như diễn biến của đợt thiên tai vừa qua. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, điện lực sẽ tạm dừng sử dụng các cột điện ly tâm dự ứng lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.