Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Toàn cầu sẽ diễn ra tại Singapore

(PLO)- Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Toàn cầu quy tụ Top 100 INNOVATORS, những người Việt và gốc Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo đến từ gần 20 quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 20 đến 22-2, tại trụ sở Google châu Á - Thái Bình Dương, Singapore, Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam toàn cầu (Vietnam Global Innovation Connect – VGIC 2025) sẽ thảo luận về công nghệ đột phá và thúc đẩy cơ hội kết nối tri thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Toàn cầu sẽ diễn ra tại Singapore
Trụ sở Google tại Singapore - Ảnh: NGỌC DIỆP

Diễn đàn có sự tham gia của những người Việt và gốc Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo đến từ gần 20 quốc gia, trong đó có các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ và Singapore.

VGIC 2025 do AVSE Global – Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (Pháp) phối hợp cùng Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore (VNAS) tổ chức.

VGIC 2025 là sự kiện tiên phong cho năm bản lề của kỷ nguyên phát triển, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng và khẳng định khát vọng lớn lao của Việt Nam trong việc định hình vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

VGIC 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện mang tầm vóc toàn cầu nhằm kiến tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Thúc đẩy hợp tác sâu rộng để cùng nhau khám phá hướng đi thiết thực giúp Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, hệ sinh thái AI và mạng lưới fintech.

Các hoạt động bên lề của Diễn đàn sẽ diễn ra tại Đại học Quản trị Singapore (SMU) – một trong những ngôi trường năng động nhất châu Á, nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong và những giải pháp đột phá cho các vấn đề toàn cầu.

dien-dan-doi-moi-sang-tao-viet-nam-toan-cau-se-dien-ra-tai-singapore.jpg

VGIC 2025 sẽ quy tụ Top 100 INNOVATORS, những người Việt và gốc Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo đến từ gần 20 quốc gia (như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ và Singapore...). Diễn đàn còn có sự tham dự của nhiều giáo sư, giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng, các chuyên gia, nhà quản lý cấp cao đến từ Google - một công ty công nghệ hàng đầu thế giới và từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác.

Diễn đàn sẽ cùng thảo luận về 3 lĩnh vực then chốt có tính chiến lược và cấp thiết đối với Việt Nam: Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ tài chính (Fintech).

Đặc biệt, diễn đàn sẽ vinh danh các cá nhân có đóng góp to lớn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ trên thế giới và tại Việt Nam.

Ngoài các phiên thảo luận chính, các đại biểu tham dự VGIC 2025 lần này sẽ tới thăm một số cơ sở hàng đầu về đào tạo hoặc nghiên cứu ứng dụng công nghệ tại Singapore, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; kết nối Quỹ Đầu tư mạo hiểm (Venture Capital – VC) với các startup giàu tiềm năng; kết nối các tập đoàn với các nhân tài công nghệ và đặc biệt là cơ hội được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.