Điện có thể đồng giá 1.747 đồng/kWh

(PL)- Ngày 16-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện với ba phương án tính giá điện để lấy ý kiến góp ý, trong đó có phương án tính “đồng hạng” giá điện 1.747 đồng/kWh.

Phương án 1 là giữ nguyên sáu bậc như hiện hành: 50 kWh đầu tiên có giá 1.484 đồng/kWh, 51-100 kWh là 1.533 đồng/kWh, 101-200 kWh là 1.786 đồng/kWh, 201-300 kWh là 2.242 đồng/kWh, 301-400 kWh là 2.503 đồng/kWh, từ 401 kWh trở lên là 2.587 đồng/kWh.

Phương án 2 là quy định một mức biểu giá điện sinh hoạt, tức là đồng giá 1.747 đồng/kWh theo mức giá bán điện bình quân của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang hiện hành.

Phương án 3 được EVN đề xuất là rút gọn biểu giá điện sinh hoạt bậc thang từ sáu bậc về ba bậc hoặc bốn bậc với mức giá bình quân là 1.747 đồng/kWh.

l  “Vừa qua có một số báo đưa tin EVN đang muốn tăng giá điện, EVN khẳng định không phải vì điều chỉnh tỉ giá mà xin điều chỉnh giá điện. Từ nay đến cuối năm sẽ không xin điều chỉnh giá điện”. Chiều 15-9, plo.vn dẫn lời ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), cho biết như trên.

Về các biện pháp xử lý đối với khoản chênh lệch tỉ giá, ông Tri cho biết: Trong thời gian tới, trước hết đối với khoản chênh lệch tỉ giá 2.000 tỉ đồng phải đưa ngay vào chi phí sản xuất, EVN sẽ chỉ đạo các tổng công ty trực thuộc tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy thủy điện có giá thành thấp, yêu cầu các nhà máy phát tăng sản lượng, huy động tối đa công suất để tăng lợi nhuận để bù vào.

Đối với khoản chênh lệch tỉ giá 10.000 tỉ đồng thì EVN sẽ xin phép Chính phủ phân bổ dần chứ không đưa ngay vào giá thành điện. Chênh lệch giá sẽ được giải quyết bằng các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận từ các nhà máy có giá thành sản xuất thấp.

Cũng theo ông Tri, hiện nay các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế đang gặp khó khăn, nếu EVN xin điều chỉnh giá điện thì lại càng khó khăn hơn nữa.

PV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.