“Điện chưa sáng, chúng tôi chưa nghỉ ngơi”

(PLO)- Đã cấp điện trở lại cho khoảng 85% số khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 (Doksuri) nhưng lưới điện Hà Tĩnh vẫn còn ngổn ngang vì sự tàn phá của cơn bão mạnh nhất 10 năm qua.

"Hàng trăm cán bộ, công nhân của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) gần 1 tuần nay chưa kịp ghé qua nhà, nhưng điện chưa sáng thì chúng tôi chưa nghỉ" - ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh chia sẻ.

.Ông có thể cho biết công tác khắc phục sự cố sau bão Doksuri của PC Hà Tĩnh đến thời điểm này đang triển khai như thế nào?

+ Ông Nguyễn Trí Dũng: Tính đến 7 giờ ngày 19-7, chúng tôi còn khoảng 15% số khách hàng chưa được cấp điện trở lại, chủ yếu tập trung ở thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên. Đây là những khu vực bị bão tàn phá nặng nề nhất.

Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân PC Hà Tĩnh đang dốc sức khắc phục sự cố với tinh thần điện chưa sáng lại thì chưa nghỉ ngơi, chưa về nhà. Tại hiện trường lúc này có hơn 600 người. Trong đó, cùng với hơn 400 người từ 22 nhà thầu thi công, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng điều động nhân lực từ các chi nhánh lưới điện cao thế Nghệ An và Thanh Hóa đến "tiếp sức" cho Điện lực Kỳ Anh và Điện lực Cẩm Xuyên.

. Vì sao đến thời điểm này huyện Kỳ Anh vẫn chưa được cấp điện trở lại, thưa ông?

+ Hai tuyến đường dây cấp điện cho huyện Kỳ Anh gần như bị phá hủy sau bão. Với số lượng gần 200 cột điện bị bão làm gãy, đổ; đường dây bị đứt, công tác khắc phục mất rất nhiều thời gian.

Khôi phục lưới điện cho huyện Kỳ Anh đang là ưu tiên hàng đầu của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Hiện, Giám đốc Công ty đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường; số người huy động riêng tại đây là gần 300 người, từ 7 Điện lực trong công ty cùng với 10 nhà thầu thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các cột điện bị gãy đổ, công ty sử dụng tất cả móng đúc sẵn, tăng cường phụ gia bê tông để dựng cột nhanh hơn. Chúng tôi đang phấn đấu "thông điện" đến trung tâm huyện trong tối nay.

. Trong quá trình xử lý sự cố sau bão, đơn vị có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

+ Hiện nay, nhiều khu vực vẫn đang ngập nước nên công tác khôi phục không thể triển khai theo tiến độ kế hoạch. 

Bên cạnh đó, ở một số nơi, người dân đòi đền bù, công tác giải phóng mặt bằng khá khó khăn. Song được sự hỗ trợ, chỉ đạo tích cực của tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong đó các lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên xuống kiểm tra tại hiện trường và chỉ đạo trực tiếp nên công tác khắc phục sự cố của công ty thuận lợi hơn và đang được đẩy nhanh tiến độ.

Chúng tôi đang huy động tổng lực, cả con người và máy móc, phương tiện với mục tiêu cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất cho nhân dân. Có nhiều trường hợp nhà của cán bộ nhân viên công ty cũng bị bão làm tốc mái nhà, đổ tường bao, nhưng anh em đều gác việc riêng lại, bám trụ tại hiện trường với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.