Điện Biên mưa to trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ

(PLO)- Trời đổ cơn mưa lớn trước giờ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, tuy nhiên, người dân vẫn háo hức, đội mưa chờ hai bên đường...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (7-5), tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trước khi diễn ra Lễ mít tinh trọng thể, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang A1.

Tiếp đó là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) và diễu binh, diễu hành đường phố.

Sau Lễ mít tinh tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên sẽ là Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an, các ban ngành, đoàn thể xã hội.

Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó là phần trình diễn của chín máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài.

Tiếp đó là phần trình diễn của Khối diễu binh (4 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (chín khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của Khối Nghệ thuật.

Theo ghi nhận của PLO, từ rất sớm, người dân đã tập trung ở hai bên đường nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Tất cả đều hào hứng chờ đợi ngày lễ lớn của đất nước.

điện biên
Từ sáng sớm, tại các ngã đường gần khu vực sân vận động tỉnh Điện Biên, người dân và du khách mọi nơi đã xếp hàng chờ xem lễ mít tinh long trọng này. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn
điện biên phủ 9.jpeg
Các lực lượng chức năng tất bật làm nhiệm vụ. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn
điện biên phủ 12.jpeg
Nhiều gia đình chuẩn bị đồ ra để ra đường hoà không khí ngày đại lễ. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn
điện biên phủ 4.jpeg
Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã tập kết vòng ngoài sân vận động Điện Biên từ rất sớm. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn
điện biên phủ 10.jpeg
Các khối diễu binh, diễu hành đã sắp xếp đội hình, vị trí bên ngoài sân vận động, sẵn sàng góp sức mình cho thành công của ngày đại lễ. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn
điện biên phủ 11.jpeg
Các khối diễu binh, diễu hành đã sắp xếp đội hình, vị trí bên ngoài sân vận động, sẵn sàng góp sức mình cho thành công của ngày đại lễ. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn
điện biên phủ 8.jpeg
Người dân đã tập trung ở hai bên đường nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Tất cả đều hào hứng chờ đợi ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: Xuân Nguyễn - Vững Nguyễn.
điện biên phủ.jpeg
Tuy nhiên, đến khoảng gần 7h sáng thì trời bắt đầu đổ cơn mưa rất lớn. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn.
 điện biên phủ 1.jpeg
Tuy trời mưa, nhưng không khí hào hứng chào đón của người dân và du khách bên ngoài sân vận động vẫn rất hào hứng. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn.
điện biên phủ 14.jpeg
Người dân đội mưa, ngồi chờ dọc hai bên đường trên tuyến đường Hoàng Văn Thái nơi tất cả các khối diễu binh sẽ đi qua. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn.
điện biên phủ 15.jpeg
Chị Lê Thị Oanh đến từ Hải Dương đã bố trí sắp xếp công việc tới Điện Biên để tham dự lễ kỷ niệm. Chị cho biết, đã dậy từ lúc 3h sáng bởi rất hồi hộp mong chờ được chứng kiến buổi lễ kỷ niệm 75 Chiến Thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vững Nguyễn - Xuân Nguyễn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.