Diễn biến mới vụ treo băng rôn 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học'

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận việc treo băng rôn tuyên truyền có nội dung “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” là phản cảm.

 Băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” gây phản ứng trái chiều từ báo chí, dư luận xã hội. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Tối 3-2, ông Ngô Đông Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã ký văn bản yêu cầu thường trực Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc treo băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” mà không xin ý kiến Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh cũng như việc phát ngôn thiếu tính chính xác liên quan đến sự việc này. 

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phát ngôn thiếu tính chính xác. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, cấp phép cho doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, treo băng-rôn. Kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-2.

Cũng tại văn bản trên, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kết luận việc treo băng rôn tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” là phản cảm, gây phản ứng trái chiều từ báo chí, dư luận. Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng kết luận việc phát ngôn của giám đốc Sở TT&TT, chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trên một số báo còn thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến UBND tỉnh và Bộ TT&TT.

Như PLO đã thông tin, đầu tháng 1-2015, trên các đường phố chính của TP Quy Nhơn (Bình Định) xuất hiện nhiều băng rôn tuyên truyền an toàn giao thông với nội dung “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” khiến người dân bức xúc. Trả lời báo chí, lãnh đạo Ban Aan toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết đã trích 60 triệu đồng giao Trung tâm Thông tin thuộc Sở TT&TT in, treo băng rôn. Trong khi đó, giám đốc Sở TT&TT cho rằng nội dung khẩu hiệu này là do Ban An toàn giao thông tỉnh nghĩ ra, mang đi treo, không liên quan đến Trung tâm Thông tin của Sở...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.