Diễn biến mới vụ 'làm luật' trên biển ở Kiên Giang

(PLO)- Liên quan vụ án 'làm luật' trên biển ở Kiên Giang, đến nay, Công an tỉnh này đã bắt bảy bị can. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Đặng Văn Thắm (41 tuổi, ngụ huyện An Minh), để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Thắm bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan đến nhóm người 'làm luật' trên biển ở Kiên Giang.

Công an ở tỉnh Kiên Giang đã bắt 8 bị can trong nhóm 'làm luật' trên biển
Bị can Đặng Văn Thắm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2023 đến nay, bị can Phạm Minh Quyết (40 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối tháng 5-2024) cùng bị can Thắm và một số người khác đã câu kết, tự ý bao chiếm diện tích mặt nước biển trên vùng khai thác tự do ven biển từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương.

Sau đó, Quyết chỉ đạo Thắm khi người dân đến đánh bắt, thu mua hải sản tại đây thì cho đàn em đánh đuổi hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá thấp.

Nếu người dân không đồng ý, những người trên sẽ đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, ném đá, vỏ bia... gây thương tích, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan Công an đã khởi tố, bắt giam bảy bị can, gồm: Phạm Văn Quyết, Phạm Văn Xia, Thái Quốc Tịnh, Huỳnh Trí Khanh, Đinh Văn Lành, Đặng Văn Thắm và Lê Văn Tâm.

cong-an-tinh-kien-giang-4.jpg
Bị can Thái Quốc Tịnh (ảnh trái) và bị can Phạm Minh Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ
cong-an-tinh-kien-giang-3.jpg
Bị can Phạm Văn Xia bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: VĂN VŨ
cong-an-tinh-kien-giang.jpg
Từ trái qua: Bị can Đinh Văn Lành và bị can Huỳnh Chí Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CAKG

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án này sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh Kiên Giang thông báo những ai là bị hại trong các vụ việc cưỡng đoạt tài sản, bị hành hung, thương tích… do nhóm đối tượng nói trên gây ra, thì mạnh dạn tố giác tội phạm với cơ quan chức năng.

Cụ thể, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang qua địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá (Số điện thoại: 02973.863.513).

Hoặc liên hệ trực tiếp với Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên giang qua số điện thoại: 0913.091.900 để được hướng dẫn, cung cấp thông tin, nhằm sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Công an tỉnh Kiên Giang cam kết: “Tất cả thông tin của người dân cung cấp cho lực lượng công an sẽ được giữ bí mật, bảo đảm an toàn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.