Diễn biến mới vụ giao 6 thửa đất không qua đấu giá ở Đắk Lắk

(PLO)- Gia đình ông Trần Vĩnh Cảnh, cựu phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã nộp gần 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả, trong vụ giao sáu thửa đất không qua đấu giá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, thông tin từ Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột , Đắk Lắk cho biết 5/6 hộ dân được giao đất ở khu dân cư 47 Lý Tự Trọng đã nộp tiền truy thu.

Riêng bà Châu Thị Bích Tiên (vợ ông Trần Vĩnh Cảnh, cựu phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk), đã nộp tổng số tiền gần 400 triệu đồng vào ngày 4-3.

Đắk lắk.jpg
Khu vực giao 6 thửa đất ở khu dân cư 47 Lý Tự Trọng. Ảnh: NGUYÊN VŨ.

Vẫn theo Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột, hiện vẫn còn hộ ông Lê Văn Thành (thửa đất 123, B-18) vẫn chưa nộp số tiền hơn 236 triệu đồng. Nhưng, thời hạn nộp tiền của hộ ông Thành vẫn còn được kéo dài đến ngày 5-6 này.

Cùng ngày, thông tin từ Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết đã đề nghị Cục Thuế tỉnh, UBND TP Buôn Ma Thuột báo cáo công tác thực hiện nghĩa vụ tài chính của sáu hộ gia đình tại khu dân cư số 47 đường Lý Tự Trọng. Kết quả báo cáo gửi về Sở tài chính trước ngày 27-5 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, tháng 10-2022, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận nhiều vấn đề ở Đắk Lắk, trong đó có việc giao sáu thửa đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho sáu hộ dân ở khu vực nêu trên.

Thanh tra Chính phủ xác định, việc giao đất cho sáu hộ dân gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỉ đồng; qua đó, đề nghị chính quyền địa phương thực hiện việc truy thu.

Tháng 2-2024, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Cục Thuế tỉnh thực hiện truy thu số tiền sử dụng đất chênh lệch phải nộp của sáu hộ gia đình này vào ngân sách nhà nước.

Nếu quá thời hạn mà không thực hiện, UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện hủy quyết định giao đất, thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Năm 2006, UBND TP Buôn Ma Thuột thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất bảy thửa đất ở đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, với giá hơn 600 triệu đồng/thửa.

Do tranh chấp với một hộ dân, cơ quan chức năng chỉ giao được một thửa, sáu thửa đất còn lại không giao được. UBND TP Buôn Ma Thuột ra văn bản bảo lưu kết quả bán đấu giá.

Năm 2018, ông Trần Vĩnh Cảnh làm Trưởng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị HĐND tỉnh giải quyết những khiếu nại một số vụ việc, trong đó có sáu hộ dân trên. Sau đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành nghị quyết về việc giao đất này.

Tháng 10-2018, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký quyết định giao sáu thửa đất không qua đấu giá cho sáu hộ dân trên ở khu dân cư 47, đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, với giá trung bình hơn 600 triệu đồng/thửa.

Trong số 6 thửa đất này một thửa đứng tên vợ ông Cảnh, một thửa đứng tên ông Châu Minh Triết (người nhà bên vợ ông Cảnh).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.