Diễn biến mới vụ cô gái có hình xăm hoa hồng bị sát hại

(PLO)- Ngày 14-2, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), đơn vị này đã tiếp nhận Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) từ Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra ban đầu, Phương được xác định là nghi can giết, cướp tài sản của chị Trần Thị Thanh Hoàng, tên gọi khác Hồng (34 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM) là tiếp viên quán cà phê “Lưu Luyến”, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

Diễn biến mới vụ cô gái có hình xăm hoa hồng bị sát hại ảnh 1
 Công an đưa nghi can Huỳnh Ngọc Phương ra xe. Ảnh: CTV

Theo đó, từ đầu tháng 1-2017 Phương đã quen biết với chị Hoàng. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1-2 Phương gọi điện thoại cho chị Hoàng rủ đi Vũng Tàu chơi. Chị Hoàng cho biết đang có việc về quê đến chiều mới về.

Khoảng 18 giờ cùng ngày Phương tiếp tục gọi điện thoại rủ chị Hoàng đến phòng trọ của Phương đang thuê trọ tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để mua bán dâm. Một giờ sau, chị Hoàng chạy xe máy Attila màu đỏ đến.

Sau khi đã quan hệ xong, Phương nảy sinh ý định và ra tay sát hại chị Hoàng để cướp tài sản. Sau đó, Phương đưa thi thể chị Hoàng bỏ vào trong bao tải rồi dùng xe máy chở ra bụi cỏ trong khu đất trống thuộc ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành (Đồng Nai) bỏ ở đó.

Sau khi gây án Phương đã chiếm đoạt chiếc xe hiệu Attila, điện thoại và 120.000 đồng. Ngày 3-2, Phương đã đem bán chiếc điện thoại được số tiền 1,1 triệu đồng,  cầm cố chiếc xe máy được 9 triệu đồng. Ngày 6-2, người dân phát hiện thi thể nạn nhân Hoàng nên báo với chính quyền địa phương.

Ngày 9-2, Phương bị công an bắt giữ khi đang làm việc tại công ty.

Hiện Phương được tạm giữ tại trại tạm giam Phước Cơ (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.