Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng phạm thực hiện.
Theo đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bảy người về tội cưỡng đoạt tài sản.
Những người này gồm Nguyễn Quốc Tấn (ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (ngụ phường Bình Trưng), Trần Anh Nghĩa (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (ngụ phường Cát Lái), Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Minh Hiệp (cùng ngụ phường Long Trường). Những người này có độ tuổi từ 30 đến 49.
Đây là diễn tiến mới nhất trong quá trình triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động có tổ chức trên địa bàn. Qua đấu tranh, công an xác định các bị can này đã có hành vi đe dọa, dùng thủ đoạn gây áp lực để cưỡng đoạt tài sản của người dân.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Trung Thế Lữ (32 tuổi, ngụ Đắk Lắk cũ), vốn là bị hại của nhóm đòi nợ thuê nói trên lại là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Lữ biết bà BTH (50 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu cũ) đang có bốn nhân viên bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.
Lợi dụng lòng tin và hoàn cảnh khó khăn của bà H, Lữ tung tin gian dối rằng mình có mối quan hệ rộng, có thể "kết nối" để "lo" cho các nhân viên của bà.
Tuy nhiên, Nguyễn Trung Thế Lữ hoàn toàn không có khả năng cũng như không liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Sau khi nhận từ bà H tổng cộng 2,5 tỉ đồng, Lữ đã dùng toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân.
'Bùa hộ mệnh' mà Được 'Đất Bắc 620' dùng để đối phó công an khi đi đòi nợ
(PLO)- Hồ Thành Được, người điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620, đã chuẩn bị sẵn những “bộ hồ sơ pháp lý” mang theo mỗi khi đi đòi nợ, coi đó như “bùa hộ mệnh”, gây áp lực với con nợ và đối phó với công an.
Từ việc đăng tin cho thuê nhà, người phụ nữ mất 7,4 tỉ vì đầu tư vàng
(PLO)- Từ việc đăng tin cho thuê nhà, một người phụ nữ tại TP.HCM đã bị nhóm lừa đảo dẫn dụ đầu tư vàng, tiền điện tử trên web giả mạo để chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng.