Điện Bàn xin huỷ công văn 'xin miễn truy cứu hình sự' một số cá nhân Ban quản lý dự án

(PLO)- UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã có công văn xin thu hồi và huỷ công văn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đã ban hành trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-3, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã ký công văn xin thu hồi và huỷ công văn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt là BQL) thị xã.

Trước đó, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKS tỉnh Quảng Nam, đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại BQL thị xã Điện Bàn do để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu.

Công văn mới của UBND thị xã Điện Bàn xin thu hồi và huỷ công văn đã ban hành, gửi trước đó. Ảnh: TN
Công văn mới của UBND thị xã Điện Bàn xin thu hồi và huỷ công văn đã ban hành, gửi trước đó. Ảnh: TN

“Tuy nhiên, qua rà soát, xét thấy nội dung công văn chưa phù hợp với quy định pháp luật, vì vậy, UBND thị xã Điện Bàn xin thu hồi và huỷ công văn nêu trên”, công văn vừa ký ngày 30-3 nêu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Tấn Bình – Giám đốc BQL thị xã Điện Bàn để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo điều tra, từ tháng 10-2019 đến 29-12-2022, ông Bình là Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký hợp thức hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Công ty TDT (do ông Dương Hiển Hội – giám đốc phụ trách), gồm 52 hợp đồng, làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,28 tỉ đồng.

Qua đó, Công ty TDT hưởng lợi 30% (685 triệu đồng), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn hưởng lợi 70% (1,59 tỉ đồng). Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Nam khởi tố ông Bình về tội danh trên, đồng thời thu hồi số tiền ban đầu 1,38 tỉ đồng.

Theo văn bản ban đầu của UBND thị xã Điện Bàn, trong giai đoạn 2019 - 2021, thị xã quản lý tổng 218 dự án, trong đó BQL dự án đảm nhận 180 dự án, chiếm 82,5%.

Bị can Dương Tấn Bình. Ảnh: CA
Bị can Dương Tấn Bình. Ảnh: CA

Qua đánh giá, BQL dự án thị xã Điện Bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do UBND thị xã giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã không tránh khỏi những hạn chế, sai sót, để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu.

Cũng theo văn bản, sai sót trong quá trình đấu thầu nguyên nhân chủ yếu, khách quan là khối lượng công việc quá lớn, áp lực phải giải ngân tốt nguồn vốn bố trí, trong khi số lượng tư vấn có chứng chỉ hoạt động đấu thầu trên địa bàn quá ít.

Một số quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu rất khó trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu để thực hiện…

“Nguyên nhân chủ quan là do nhận thức hạn chế của đơn vị. Để rút ngắn thời gian công tác lựa chọn nhà thầu và đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân theo chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh; nhằm cải thiện tăng thu nhập cho cán bộ tại đơn vị bằng chính công sức thực chất của đội ngũ nhân viên, ổn định đời sống yên tâm công tác vì BQL được thành lập và quy định tự chủ về chi thường xuyên...”, văn bản cho hay.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, tâm lý cán bộ, viên chức, người lao động của BQL dự án Điện Bàn rất lo lắng, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

“Do đó, để sớm ổn định tình hình, UBND thị xã Điện Bàn kính đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan trong sự việc nêu trên”, văn bản nêu.

Văn bản này đã được Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xin thu hồi và huỷ vào chiều 30-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.