Điểm giữ xe nâng giá vé trong đêm kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ đô bị phạt

(PLO)- Giá niêm yết trông giữ xe máy dưới 10.000 đồng/lượt nhưng nhân viên điểm trông giữ xe đã tự ý nâng lên 20.000 đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tối ngày 10-10, phố đi bộ hồ Gươm, Hà Nội mở cửa sớm hơn một ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Ngay từ chiều tối, lượng người đổ về phố đi bộ đông đúc, lợi dụng điều này một số điểm trông giữ xe đã tự ý nâng giá vé gửi xe trái quy định.

Anh Khổng Minh Chí (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh và nhóm bạn lên phố đi bộ Hồ Gươm để mừng ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô. Do nhiều điểm giữ xe quá tải, nên anh và nhóm bạn mất nhiều thời gian mới tìm được điểm trông giữ xe trên phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Công an lập biên bản xử phạt hành chính điểm trông giữ xe tự ý nâng giá vé niêm yết. Ảnh PHI HÙNG
Công an lập biên bản xử phạt hành chính điểm trông giữ xe tự ý nâng giá vé niêm yết. Ảnh PHI HÙNG

Mặc dù, xe máy giá niêm yết 5.000 đồng/lượt gửi ban ngày và 8.000 đồng/lượt gửi ban đêm. Tuy nhiên, nhân viên điểm giữ xe tại đây yêu cầu khách phải trả 20.000 đồng/lượt, thời gian gửi đến 23 giờ cùng ngày.

"Những dịp như thế này tìm chỗ gửi xe khó nên giá vé có thể lên cao một chút, không ngờ mức phí điểm giữ xe này thu 20.000 đồng/xe máy” - anh Chí phàn nàn.

Cùng gửi xe tại địa điểm trên, anh Đức (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc khi giá vé gấp 4-5 ngày bình thường, vé không ghi thông tin về ngày, giờ.

“Lúc gửi xe, tôi không hỏi giá vì nghĩ rằng giá vé bình thường chắc chỉ 5.000 đồng, ngày lễ hay cuối tuần cũng chỉ 10.000. Khi nhân viên ghi vé, hét giá 20.000 đồng. Dù đã thương lượng, nhưng nhân viên ở đây nhất quyết không bớt”, anh Đức nói.

IMG_3149.JPG
Các điểm trông giữ xe vào khu vực phố đi bộ hồ Gươm đều được công khai giá vé niêm yết. Ảnh PHI HÙNG

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng Công an phường Tràng Tiền đã nhanh chóng có mặt để xác minh. Qua kiểm tra, người đàn ông trông giữ xe được xác định là BĐT (35 tuổi, quê ở Hòa Bình).

Ông T thừa nhận, bản nhận thức được hành vi vi phạm, địa điểm này chỉ được cấp phép trông giữ xe vào những ngày trong tuần, còn khi phố đi bộ hoạt động hay sự kiện diễn thì bắt buộc phải dừng.

IMG_3126.JPG
Công an phường Tràng Tiền kiểm tra, nhắc nhở các điểm trông giữ xe thực hiện đúng theo quy định. Ảnh PHI HÙNG

Tuy nhiên, nhân ngày kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đã lợi dụng thời điểm lực lượng công an tập trung đảm bảo an ninh, trật tự, tranh thủ nhận giữ xe với giá cao.

Theo ghi nhận của PLO, lực lượng công an Phường Tràng Tiền đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để làm nơi trông giữ xe đối với ông T. Theo đó, ông T bị xử phạt 2,5 triệu đồng, đồng thời, buộc ông T, ngừng giữ xe trái phép lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Ngay sau khi dẹp điểm trông giữ xe trái phép kể trên, công an phường tiến hành tuần tra, kiểm tra tất cả những bãi đang hoạt động trông giữ xe trên địa bàn.

Công an phường Tràng Tiền cho biết, tính từ đầu năm tới nay, công an Phường đã "xóa sổ" 4 - 5 bãi trông giữ xe trái phép.

Thời gian sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, dịp lễ hay những ngày cuối tuần, người dân Thủ đô cũng như du khách từ các tỉnh về trung tâm Hà Nội để vui chơi, tham dự các hoạt động văn nghệ chào mừng tăng cao. Một số đối tượng đã lợi dụng dịp này để chiếm dụng vỉa hè trông giữ xe trái phép.

Công an khuyến cáo, người dân có nhu cầu gửi phương tiện, cần chọn những điểm trông giữ có niêm yết giá theo quy định.

Nhằm ngăn ngừa việc "chặt chém" du khách, Công an phường đã yêu cầu các bãi trông giữ được cấp phép niêm yết công khai giá, đề nghị người dân chủ động thông tin với lực lượng chức năng qua đường dây nóng về tình trạng bãi trông giữ tự phát, thu giá quá quy định để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.