Điểm chuẩn ngành y đa khoa có thể lên đến 27 điểm

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2014. Với kết quả điểm thi năm nay, điểm chuẩn của trường sẽ không thấp hơn năm 2013 (từ 15-21 điểm), một số ngành có thể có điểm chuẩn cao hơn.

* ĐH Nông lâm TP.HCM: điểm chuẩn dự kiến 15-21

Trường này sẽ công bố điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung (một số ngành và của phân hiệu tại Ninh Thuận, Gia Lai) ngay sau khi có điểm sàn.

Trường ĐH Y Hà Nội cũng đã lộ diện thêm một thủ khoa 29,5, trở thành thủ khoa thứ hai trong cả nước đạt số điểm này, sau thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương. Ngoài ra trường có năm á khoa đạt 29 điểm. Dự kiến ngành y đa khoa điểm chuẩn có thể lên tới 27 điểm, hoặc cùng lắm là xuống mức 26,5 điểm.

Thủ khoa Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội là thí sinh Nguyễn Thị Xuyến, dự thi khối A vào ngành luật, đạt 27 điểm. Thống kê điểm thi nhà trường cho thấy có khoảng 300 thí sinh đạt từ 20,5 điểm trở lên.

ĐH Huế đã công bố điểm của tất cả đơn vị thành viên. Thống kê sơ bộ, toàn khoa luật có 836 thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên (các khối, ngành). Trong khi tổng chỉ tiêu bậc ĐH của khoa này là 700. Khoa giáo dục thể chất có 192 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên (180 chỉ tiêu bậc ĐH). Khoa du lịch có 639 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên (550 chỉ tiêu bậc ĐH). Trường ĐH Ngoại ngữ có 1.281 thí sinh đạt từ 19,5 điểm trở lên (1.200 chỉ tiêu bậc ĐH). Trường ĐH Kinh tế có 1.782 thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên (1.600 chỉ tiêu bậc ĐH). Trường ĐH Nông lâm có 1.704 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên (1.600 chỉ tiêu bậc ĐH). Trường ĐH Nghệ thuật có đến ba thủ khoa, dự thi khối H1 cùng đạt 40 điểm (môn năng khiếu nhân hệ số 2). Trường ĐH Sư phạm có 1.783 thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên (1.690 chỉ tiêu bậc ĐH). Trường ĐH Khoa học có 1.916 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên (1.800 chỉ tiêu). Đặc biệt, Trường ĐH Y dược có đến năm thủ khoa dự thi khối B, ngành y đa khoa cùng đạt 28,5 điểm, gồm: Lê Chí Thành Nhân (SBD 55344), Lương Mộng Vũ Anh (SBD 53021), Nguyễn Quốc Hùng (SBD 54371), Mai Tuấn Minh (SBD 55002) và Đỗ Như Thuần (SBD 56451). Toàn trường có 1.548 thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên (1.510 chỉ tiêu bậc ĐH).

Theo NGỌC HÀ - TRẦN HUỲNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.