Dịch làm hàng triệu lao động mất việc tạo áp lực lớn đến phát triển, đời sống

(PLO)- Các ĐB đều nhấn mạnh đến tác động của đại dịch COVID-19 khiến sức sống của cả doanh nghiệp, lẫn người dân bị bào mòn, hàng triệu lao động tạm thời mất việc…

 

ĐB Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay dù tham gia làm ĐBQH 3 nhiệm kỳ, nhưng chưa kỳ họp nào ông lại thấy đất nước đang đối mặt với khó khăn, thách thức như hiện nay.

“Quốc hội họp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Nhưng trước đó, ảnh hưởng của dịch bệnh đã bào mòn cả sức khoẻ của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân” - ông nói.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị

Dịch bào mòn sức sống người dân, doanh nghiệp

Đại biểu tỉnh Quảng Trị cho hay dù dịch tại địa phương không quá phức tạp, nhưng từ đầu năm đến nay, số DN thành lập mới, tổng vốn đăng ký và số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đều giảm, và số doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng. “Đó cũng là bức tranh chung của nhiều tỉnh thành khác” - ông nói và dự báo khó khăn bủa vây cho cả nước trong thời gian tới.

Giải trình thêm với các ĐBQH, Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung thừa nhận đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19 (từ 27-4 đến nay) đang tạo áp lực lớn đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội

Ông dẫn hàng loạt số liệu cho thấy tác động xấu của dịch khi khiến 2,52% lao động thất nghiệp, nhất là khu vực dịch vụ. Nhiều ngành kinh tế bị suy giảm trong năm 2020, đến nay suy giảm sâu hơn, trong đó lĩnh vực lữ hành du lịch giảm 54,8%, lưu trú giảm 2,7%, vận tải giảm 0,7%… Có đến 70.000 DN đã phải rút khỏi thị trường…

"Dịch đã tấn công vào thành trì rất quan trọng, đó là khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp sử dụng lực lượng lớn lao động, nơi có đóng góp nhiều cho kinh tế, thu ngân sách, nơi chiếm gần xấp xỉ 4 triệu lao động” - ông nói. Trong đó TPHCM có 1,6  triệu lao động, Bình Dương 1,2 triệu, Đồng Nai 1,2 triệu và một số địa phương như Long An, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội có tỷ lệ lớn lực lượng lao động trực tiếp. 

Một số khu công nghiệp, doanh nghiệp tạm thời phải dừng hoạt động, như Bắc Giang phải đóng cửa 4 khu công nghiệp với 322 doanh nghiệp, 150.000 người lao động tạm ngừng việc, Bắc Ninh 42.000 người.

Tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và nhiều địa phương đã phải phong tỏa, giãn cách toàn bộ hoặc từng khu vực, phải đóng cửa hầu hết các dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của hàng chục triệu lao động. 

Nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân và DN

Bộ trưởng LĐTB&XH cho biết trước bối cảnh đó, cả nước đã tập trung cho mục tiêu hàng đầu là chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh và lao động, các cơ sở công nghiệp.

“Chúng ta đang chấp nhận hy sinh một phần tăng trưởng kinh tế để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Các doanh nghiệp, khu công nghiệp, chế xuất và người lao động đã và đang vượt qua nhiều khó khăn, chấp nhận “ba tại chỗ”: sản xuất tại chỗ, ăn ở tại chỗ, cách ly tại chỗ… để đảm bảo sản xuất và kinh doanh cũng như sức khỏe và an toàn tính mạng” - ông nói.

Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân và doang nhiệp như: giảm giá điện, nước, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ khẩn cấp người dân, người lao động và chủ sử dụng lao động… 

“Chúng ta đã hỗ trợ 168,8 nghìn tỉ đồng cho các lực lượng trên. Riêng Nghị quyết 42, với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng triển khai năm 2020, trong thời điểm chưa có tiền lệ, triển khai trong thời gian gấp, tuy chưa được như mong muốn, nhưng qua ngân sách nhà nước và các chính sách, chúng ta đã hỗ trợ xấp xỉ 39.000 tỉ đồng cho 14,4 triệu người thụ hưởng, trong đó, riêng ngân sách hỗ trợ tiền mặt trực tiếp 13.000 tỉ đồng…” - ông Dung nói.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Riêng đợt dịch lần thứ tư, hiện nay đã triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng.

Qua 15 ngày triển khai cho thấy 12 chính sách hỗ trợ đã kịp thời, đúng và trúng đối tượng, việc triển khai nhanh chóng với 2/3 thủ tục được rút gọn, 2/3 thời gian được rút ngắn so với gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42.

Đến nay 63/63 địa phương đã ban hành kế hoạch, chủ trương và đang triển khai gói hỗ trợ đợt dịch thứ 4. Trong đó nhóm chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp đã hỗ trợ cho 375.000 DN với kinh phí là 4.300 tỉ đồng, có 11 triệu người lao động được thụ hưởng. 

Hỗ trợ kịp thời tiền ăn cho tất cả những người điều trị F0 và cách ly F1; hỗ trợ hơn 52 nghìn lao động (trong gần 6.000 DN) bị tạm nghỉ việc, không hưởng lương; hỗ trợ 5.500 hộ sản xuất kinh doanh...

“Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lao động tự do đã được triển khai nhanh, có hiệu quả, nhất là tại các địa phương phải giãn cách xã hội. Tất cả lực lượng lao động bán vé số dạo từ Đà Nẵng đến Cà Mau với hàng trăm nghìn người đã được các địa phương xem xét, đã và đang triển khai hỗ trợ. TPHCM và nhiều địa phương đã ban hành và thường xuyên cập nhật, bổ sung đối tượng lao động tự do để được hưởng chính sách” - ông Dung nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.