Đi thăm rẫy, người dân tá hỏa vì gần 100 gốc tiêu bị chặt phá

(PLO)- Một hộ dân ở Đắk Lắk đi thăm rẫy thì phát hiện gần 100 gốc tiêu đã bị ai đó chặt phá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an xã điều tra, làm rõ vụ phá hoại rẫy hồ tiêu xảy ra trên địa bàn.

chặt phá 7.jpg
Một gốc tiêu bị chặt phá. Ảnh: T.T

“Hiện công an đã kiểm tra hiện trường, thiết lập hồ sơ phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin sau”, ông Y Ngơn Niê nói.

Theo ông Phạm Khắc Dũng (42 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), ngày 4-5, ông đến thăm rẫy tại xã Ea Ktur thì phát hiện hàng loạt trụ hồ tiêu héo lá bất thường.

Tiến đến kiểm tra, ông Dũng phát hiện các trụ hồ tiêu héo lá đã bị ai đó chặt phá, cắt gốc từ trước.

chặt phá 3.jpg
Cây hồ tiêu bị cắt gốc bắt đầu khô lá. Ảnh: T.T

“Tổng cộng, có 85/600 gốc hồ tiêu trong rẫy của tôi bị chặt phá, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Tôi đã làm đơn trình báo công an, mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ”, ông Dũng bức xúc.

Vẫn lời ông Dũng, ông mới mua lại vườn hồ tiêu nói trên cuối năm ngoái. Vì vậy, ông không có mâu thuẫn gì với những hộ xung quanh, cũng không nghi ngờ ai đã ra tay, triệt phá vườn cây của mình.

chặt phá 6.jpg
Cây hồ tiêu trong rẫy ông Dũng bị cắt sát phần gốc. Ảnh: T.T

Ông Dũng cho biết hồ tiêu là cây trồng lâu năm, có giá trị kinh tế cao. Việc kẻ gian chặt phá hàng loạt gốc hồ tiêu không chỉ khiến ông mất thu nhập mà còn phải mất nhiều năm sau mới tái thiết lại được vườn cây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.