Di dời người dân ngay trong đêm tại ổ dịch lớn nhất Hà Nội

(PLO)- Chính quyền địa phương tổ chức di dời ngay trong đêm đối với người dân tại phường Thanh Xuân Trung - ổ dịch lớn nhất Hà Nội ở thời điểm hiện tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-9, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu thực hiện việc đưa gần 1.200 người tại khu vực phong tỏa ở phường Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung. Đây là ổ dịch COVID-19 phức tạp nhất trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại.

Ghi nhận của PV, khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng y tế cùng xe chuyên dụng bắt đầu được điều động tới ngõ 328 Nguyễn Trãi – nơi tập trung phần lớn ca nhiễm của phường Thanh Xuân Trung.

Trước khi di chuyển vào bên trong khu dân cư, cán bộ y tế đều được trang bị đồ bảo hộ, khử khuẩn kỹ càng. Người dân thuộc trường hợp di dời đã được lên danh sách và thông báo từ trước, được trang bị đồ bảo hộ trước khi lên xe.

Người dân tại phường Thanh Xuân Trung được di dời ngay trong đêm

Theo kế hoạch từ UBND quận Thanh Xuân, quận thành lập ba tổ công tác làm nhiệm vụ đưa người dân di dời. Việc di dời được thực hiện bắt đầu từ tối 1-9 đến hết ngày 3-9.

Dự kiến, tổng số người dân được di dời là khoảng 1.200 người, sinh sống tại các ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến số nhà 328 và dãy nhà 332 đường Nguyễn Trãi. Họ sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT (Hà Nội).

Cũng theo kế hoạch, quận Thanh Xuân dự kiến di chuyển người dân thành 10 đợt, bố trí 10 xe bus loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển (mỗi xe ô tô chở từ 20-25 người). Việc di dời sẽ tổ chức đến khi không còn người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao.

Cùng với việc giãn dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân song song duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp", lắp camera theo dõi để đảm bảo nguyên tắc "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình".

Họ sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT (Hà Nội)

Khu dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 690 hộ và 1.304 nhân khẩu. Đây là khu dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có khu vực còn sử dụng nhà vệ sinh chung... Tính đến chiều 1-9, ổ dịch này đã ghi nhận 379 ca và có xu hướng tiếp tục tăng.

Trước đó, chiều 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân. Thị sát ổ dịch ngõ 328-330 Nguyễn Trãi, Thủ tướng yêu cầu phải làm ngay hai việc. Một là di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông, hai là thiết lập trạm y tế lưu động tại phường.

Việc di dời người dân ngoài lực lượng y tế còn có sự tham gia của công an và quân đội.

Tổng số người dân được di dời là khoảng 1.200 người, sinh sống tại các ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến số nhà 328 và dãy nhà 332 đường Nguyễn Trãi.

Theo dự kiến, việc di dời được thực hiện bắt đầu từ tối 1-9 đến hết ngày 3-9.

Phường Thanh Xuân Trung là ổ dịch COVID-19 phức tạp nhất trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại.

Cùng với việc giãn dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân song song duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp", lắp camera theo dõi để đảm bảo nguyên tắc "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.