Di dời KCN Biên Hòa 1 để cứu sông Đồng Nai

Ngày 8-7, Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của QH đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc di dời Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.

KCN Biên Hòa 1 là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất đối với sông Đồng Nai, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 20 triệu dân ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện mỗi ngày, 97 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tại đây xả ra hơn 9.000 m3 nước thải. Trong số này, có 7.900 m3 nước thải được các DN “tự xử lý” rồi xả trực tiếp ra sông Đồng Nai.

Mặc dù đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương di dời KCN Biên Hòa 1 nhưng theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chuyển đổi công năng gặp không ít khó khăn, nhất là việc di dời 104 DN (trong đó có 97 DN đang hoạt động) với trên 26.100 lao động. Trong đó, nguồn vốn để thực hiện chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 gần 15.000 tỉ đồng cũng là một vấn đề cần xem xét.

Di dời KCN Biên Hòa 1 để cứu sông Đồng Nai ảnh 1

Đoàn khảo sát đi kiểm tra thực tế tại KCN Biên Hòa 1 ngày 8-7. Ảnh: DUY ĐÔNG

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (KCN Biên Hòa 1), khi một DN di dời đến một địa điểm khác là cả một vấn đề, thiệt hại rất lớn. Về chủ trương di dời, DN ủng hộ nhưng về chính sách hỗ trợ di dời cần được tính toán một cách đầy đủ như địa điểm mới phải thuận lợi cho việc phát triển ngành nghề; giảm giá hoặc hỗ trợ tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng và các chi phí khác; tạo điều kiện thuận lợi để DN thực hiện thủ tục khi di dời… “DN không thể đột xuất đóng cửa ngừng sản xuất nên phải xây dựng nhà xưởng mới, lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị mới và sản xuất ổn định thì mới di dời được” - ông Lộc nói.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế hỗ trợ đặc thù như cho các DN được miễn thuế thu nhập DN bốn năm, giảm 50% số thuế thu nhập DN trong chín năm tiếp theo kể từ khi các DN hoạt động có lợi nhuận; cho phép các DN di dời được giảm 100% thuế nhập khẩu đối với các máy móc thiết bị đầu tư cho nhà máy cũng như nguyên liệu, sản phẩm trong thời gian di dời phải tạm ngưng sản xuất; về ưu đãi tín dụng, chủ đầu tư được ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước và các quỹ đầu tư khác với lãi suất ưu đãi đáp ứng 50% nhu cầu vốn đầu tư…

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.