Di dời dân khẩn cấp ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

(PLO)-  Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đến vùng lũ huyện Kỳ Sơn kiểm tra và yêu cầu di dời khẩn cấp người dân đang sống xung quanh khu vực này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đến các huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An) để làm việc, trao quà ủng hộ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử vào ngày 2-10.

 Di dời dân khẩn cấp ở vùng lũ quét Kỳ Sơn ảnh 1

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trao tặng 530 thiết bị lọc nước và 1.000 thùng mì nhằm giúp đỡ người dân vùng lũ bị thiệt hại tại huyện các huyện Kỳ Sơn, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An).

Từ ngày 28-9 đến 2-10, trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to, xảy ra lũ quét, ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Đặc biệt là trận lũ quét xảy ra vào sáng 2-10 trên địa bàn bản Hòa Sơn và Sơn Hà của xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén (huyện biên giới Kỳ Sơn).

Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Tổng cục trưởng- Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã lên thăm hỏi, động viên, trao tặng 600 thùng mì tôm và 48 bình lọc nước cho nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác đi kiểm tra tại bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đoàn công tác đi kiểm tra tại bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ông Tiến cùng đoàn công tác đã đã đi kiểm tra tại bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) và nhận định nguy cơ sạt lở cao địa chất bị đứt gãy, nguy cơ đẩy toàn bộ khối đất xuống các hộ đang sinh sống tại đây. Đồng thời, yêu cầu địa phương cắm biển cấm đoạn đường nguy cơ sạt lở và di dời khẩn cấp người dân sinh sống xung quanh đến nơi ở an toàn.

Tiếp theo, Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình khu vực có nguy cơ cao sạt trượt, sụt lún tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ). Tại đây, ông Nguyễn Văn Tiến yêu cầu di dời một số hộ dân trong vùng nguy hiểm và cắm biển cấm qua lại để an toàn tính mạng bà con nhân dân.

Dịp này đoàn công tác cũng đã kiểm tra điểm sạt lở của khối 4 thị trấn Mường Xén hiện nay có nhiều đoạn đứt gãy địa chất nguy cơ sạt lở núi xuống các hộ dân sinh sống ở khối 4 rất cao.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn họp với người dân đang có nguy cơ bị sạt lở và bàn kế hoạch di dời.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn họp với người dân đang có nguy cơ bị sạt lở và bàn kế hoạch di dời.

Ngay trong chiều 6-10, ông Nguyễn Hữu Minh- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã chủ trì cuộc họp tìm phương án sơ tán dân ngay do nguy cơ sạt lở đất và ảnh hưởng của lũ ống lũ quét ở xã tà Cạ.

Nhiều người dân đã đến tham dự và mong muốn được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn bởi thời tiết đang diễn ra phức tạp.

Người dân đến họp rất đông và mong muốn được chuyển đến nơi an toàn.

Người dân đến họp rất đông và mong muốn được chuyển đến nơi an toàn.

Ông Minh cho biết: “Tôi đã họp với người dân bàn hỗ trợ để làm nhà tạm cho người dân ở khu vực sạt lở đến ở tạm. Thứ hai là xin ý kiến của đồng bào là tái định cư sang vùng mới. Thứ ba là cung cấp nhu yếu phẩm đồng bào có ý kiến, vấn đề gì không...Toàn bộ bà con nhân dân đến họp xin được tái định cư vùng ở khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.