Đi bơi tại hồ không rào chắn, một học sinh chết đuối

(PLO)- Trong lúc đang bơi dưới hồ, Hải bất ngờ chìm xuống nước rồi tử vong.
Ngày 15-11, tại khu phố Thanh Bình (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra 1 vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là em Phạm Hồng Hải (sinh năm 2002, học sinh lớp 9A6, Trường THCS thị trấn Thanh Bình).
Theo lời kể của nhân chứng (là các em học sinh cùng tắm chung) sau khi cùng cả lớp làm lao động tại trường để chuẩn bị ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hơn 14 giờ, cả nhóm gồm sáu người bạn học cùng lớp rủ nhau đi tắm tại hồ nhà ông Phan Thế Hải (khu phố Thanh Bình, thị Trấn Thanh Bình).
Được biết hồ này rộng 4,5 m, dài 20 m sâu hơn 4 m. Hồ nước này chính là hồ để gia đình ông Hải phục vụ nước tưới trong mùa hạn, không có hàng rào che chắn. Trong lúc cả nhóm bạn cùng tắm được khoảng năm phút, bất ngờ các em học sinh phát hiện thấy em Phạm Hồng Hải không bơi nữa mà chìm xuống hồ.
Hơn một phút sau không thấy bạn nổi lên, cả nhóm đã phát hoảng hô hoán người dân xung quanh cầu cứu.
Rất đông cư dân trong khu phố và lực lượng công an thị trấn đến hỗ trợ, hơn 15 phút sau mới vớt được thi thể Hải lên.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa em Hải đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp cấp cứu. Tuy nhiên, do ở dưới nước quá lâu nên em Hải đã không qua khỏi.

Đi bơi tại hồ không rào chắn, một học sinh chết đuối ảnh 1

Em Hải đang được cấp cứu tại cơ sở y tế

Đi bơi tại hồ không rào chắn, một học sinh chết đuối ảnh 2

Hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Đây là lời cảnh tỉnh để các bậc phụ huynh và giáo viên cần phải quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền về sự nguy hiểm trong việc tắm ao hồ, sông suối... đồng thời các hộ gia đình có ao hồ cần phải cấm biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm và che chắn đầy đủ tránh trường hợp tương tự xảy ra.
Theo thống kê từ huyện Bù Đốp được biết từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra ba vụ chết đuối thương tâm làm ba người chết. Trong đó có một học sinh cấp 3, một học sinh cấp 2, một bé gái bốn tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.