Dẹp chợ tự phát phải làm thường xuyên

Phải quyết liệt làm và thường xuyên, đồng thời tạo sự đồng thuận mạnh mẽ từ phía người dân.

Trong khi số đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM… chợ tự phát đang làm đau đầu các nhà quản lý thì Đà Nẵng những năm gần đây chợ tự phát đã vắng bóng.

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, toàn TP đã giải tỏa được 42/45 chợ tạm, chợ tự phát mà không để xảy ra một sự đụng độ lớn nào giữa cơ quan chức năng với người buôn bán.

Theo ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, giải quyết chợ cóc, chợ tự phát là bài toán khó vì động đến đời sống của nhiều người dân. Tuy nhiên, nếu không chấn chỉnh thì sẽ khiến bộ mặt đô thị nhếch nhác. “Muốn dẹp chợ tự phát thì không còn cách nào khác là chính quyền, các cơ quan chức năng phải quyết tâm làm và làm bài bản” - ông Kha nói và cho hay vấn đề là phải làm thường xuyên và cùng vào cuộc của nhiều đội liên ngành để chấn chỉnh chợ tự phát cùng với việc giải thích, vận động bà con. “Nếu không làm thường xuyên thì sẽ như bắt cóc bỏ dĩa” - ông Kha nhấn mạnh.

 
Chợ Tam Giác là chợ tự phát rất nổi tiếng ngay giữa lòng TP Đà Nẵng nhưng giờ nó đã biến thành một công viên. Ảnh: LÊ PHI

Lấy ví dụ chợ tự phát rất nổi tiếng ở Đà Nẵng là chợ Tam Giác. Chính quyền TP đã biến khu chợ này thành khu công viên cây xanh. Trước đây chợ này tồn tại hàng chục năm nằm ở khu vực giáp ranh giữa các phường ngay khu vực trung tâm TP nhưng không tài nào dẹp được. Số lượng người buôn bán tự phát rất lớn, gây ồn ào, mất trật tự. “Trước thực trạng trên, chúng tôi đã quyết liệt ra quân cùng với các biện pháp vận động, đến nay chợ này đã không còn” - ông Kha cho biết. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay khu vực chợ Tam Giác trước đây đã không còn một bóng người tụ tập buôn bán. Giờ thay vào đó là một công viên với nhiều cây xanh, ghế đá, bể nước rất đẹp và thường xuyên có người tập thể dục, nghỉ ngơi giữa trưa. Khu vực vốn bẩn thỉu, nhớp nháp vì chợ tự phát nay thay vào đó là màu xanh của cây và rất sạch sẽ.

Không chỉ chợ Tam Giác được biến thành công viên mà tại TP Đà Nẵng nhiều chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà… cũng được “xanh hóa” bằng việc trồng rất nhiều cây xanh. Việc làm này của TP được người dân rất đồng tình.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết: “Bên cạnh những việc đã làm được thì thời gian tới TP sẽ tiếp tục tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Trong đó chọn quận Hải Châu làm điểm để tập trung chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán chợ cóc. Ngoài ra sẽ chấn chỉnh mạnh tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách”.

Cũng theo ông Thọ, nhờ sự quyết liệt, mạnh dạn làm nên “điểm nóng” nhóm người tụ tập buôn bán tự phát tại khu vực Công viên 29-3 có thâm niên hàng chục năm sau giải phóng giờ được dẹp triệt để. Nhờ vậy công viên đẹp hơn và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân tốt hơn.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.