Vụ học viên cai nghiện gây rối:

Đến năm 2020, sẽ giảm còn 6% người cai nghiện bắt buộc

(PLO)- Đó là thông tin trao đổi với báo chí của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm bên lề hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm diễn ra ngày 10-11.

Ông Đàm nhận định thời gian vừa qua, công tác cai nghiện bắt buộc bộc lộ nhiều bất cập như việc tư vấn tâm lý chưa tốt, cơ sở vật chất không đảm bảo... dẫn đến các vụ gây rối bỏ trốn ở Đồng Nai, Vũng Tàu và một số nơi. Người nghiện không chịu chấp hành nghiêm túc bởi chưa hiểu đó là sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm nhận định: "Không phải cứ đưa càng nhiều người nghiện vào cơ sở bắt buộc là tốt". 

Theo ông Đàm, thực tế chứng minh không có giải pháp tuyệt đối điều trị nghiện. Trước đây, khi chỉ có phương thức cai nghiện bắt buộc là đưa vào các trung tâm 06 (Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội) thì con số tái nghiện lên đến 95 hay thậm chí 100%.

“Chúng ta phải nhận thức và xác định đây là bệnh lệ thuộc vào ma túy và là bệnh mạn tính, phải hỗ trợ điều trị trường kỳ, đừng nghĩ cắt cơn cho họ xong là hết nghiện. Cai bắt buộc bây giờ vẫn tái nghiện cao nhưng vớt vát tỉ lệ nhất định nếu gia đình, xã hội có sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực. Mặt khác, các phương pháp cai tự nguyện hiện nay được mở rộng như dùng các thuốc thay thế là điều đáng kỳ vọng bởi người đang điều trị vẫn đi học, đi làm bình thường được”.

Ông Đàm cho biết theo đề án đổi mới cai nghiện của Chính phủ đẩy mạnh việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng thì đến năm 2020 sẽ giảm chỉ còn 6% người cai nghiện bắt buộc.

Một số học viên trốn trại ngày 9-11 tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đưa về lại trại. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Ông lưu ý: “Các địa phương khi lập hồ sơ cần phân loại thật cần thiết mới đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc hoặc cho điều trị tại cộng đồng chứ không nên có tư tưởng là phải đưa càng nhiều vào trung tâm. Còn ai gây rối phạm pháp thì xử lý theo pháp luật. Đồng ý mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn cộng đồng nhưng phải bằng nhiều biện pháp như quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tăng cường vận động quần chúng để cùng làm chứ không phải cứ đưa càng nhiều vào trung tâm cai nghiện bắt buộc sẽ là tốt”. 

Tính đến tháng 10-2016 có 53/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện và đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 14.437 người nghiện ma túy. Một số tỉnh, thành phố có số người được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cao như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Nghệ An... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.