Đền bù sai cho người tàn tật, cấn trừ tiền trợ cấp hằng tháng

(PLO)- Cán bộ xã cho rằng đã đền bù sai cho anh Lê Văn Hường (bị tàn tật) 45 triệu đồng sau sự cố môi trường biển nên đã cấn trừ lại tiền trợ cấp hằng tháng của anh.

Đó là trường hợp của anh Anh Lê Văn Hường (37 tuổi, trú tại thôn Lộc Thủy, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)- bị liệt não, mắt mù.

Quyết định trợ cấp xã hội cho anh Hường từ năm 2010. 

Theo phản ánh, năm 2010, anh Hường được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo đối tượng người tàn tật không còn khả năng lao động. Mức trợ cấp là 180 ngàn đồng/tháng.

Đến năm 2016, số tiền trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh lên là 405 ngàn đồng. Sau sự cố biển miền Trung cá biển chết hàng loạt (do Formosa Hà Tĩnh xả thải), anh Hường có làm hồ sơ và được hưởng tiền đền bù 45 triệu đồng.

Sau đó, chính quyền địa phương rà soát lại và cho rằng anh Hường không thuộc đối tượng được đền bù vì anh không đi biển đã mất sức lao động, nên yêu cầu anh trả lại tiền đã nhận. Anh Hường trả được 15 triệu đồng.

Đến tháng 5-2008, UBND xã Cẩm Lộc cắt tiền trợ cấp hàng tháng của anh Hường để trừ vào tiền thu hồi còn thiếu.

Còn anh Lê Văn Chung (30 tuổi, trú thôn Trung Hà, xã Cẩm Lộc) bị bệnh tâm thần, cũng được hưởng trợ cấp hằng tháng và anh cũng được hưởng 32 triệu đồng tiền đền bù sau sự cố môi trường biển.

Cán bộ chính quyền địa phương cũng cho rằng, đã đền bù sai cho anh Chung nên yêu cầu anh trả lại tiền. Nhưng cán bộ xã Cẩm Lộc chưa “đòi” được tiền anh Chung.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho biết: Cả gia đình anh Hường và anh Chung đều cam kết là trừ vào tiền trợ cấp hàng tháng, tính từ tháng 5-2018. Tuy nhiên, UBND xã chỉ cắt, trừ tiền hỗ trợ hàng tháng của anh Hường, còn anh Chung xã vẫn chi trả bình thường.

Tối 3- 4, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH cho biết: “Chiều nay (3-4), tôi đã đích thân về gặp hai gia đình anh Hường, anh Chung đến UBND xã Cẩm Lộc để kiểm tra. Thời gian qua, Phòng LĐ-TB&XH huyện thực hiện chi trả tiền trợ cấp cho anh Hường, anh Chung là đúng, tiền trợ cấp hằng tháng chúng tôi đều chuyển về kịp thời, đầy đủ."

Vị này nói thêm "Trường hợp anh Chung vẫn nhận trợ cấp từ xã bình thường. Còn trường hợp anh Hường thì mẹ của anh Hường đồng ý tiền nhận hằng tháng nộp lại số đã nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển. Gia đình anh Hường đã tiêu số tiền đền bù (45 triệu) rồi sau đó tích góp được 15 triệu trả lại, số còn thiếu họ (mẹ anh Hường) đồng ý trừ lại tiền trợ cấp hằng tháng, vì họ lo được cuộc sống cho con."

"Tôi đã làm việc với UBND xã nếu người dân không đồng ý trừ tiền trợ cấp thì yêu cầu xã trợ tiếp trả tiền trợ cấp cho đối tượng được hưởng” - ông Nam nói. Ông Nam cũng cho biết đã yêu cầu xã chi trả hằng tháng cho anh Hường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.