Đến 2020 tất cả gia đình người có công sẽ thoát nghèo

(PLO)- Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công đều có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Ngày 10-7, Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết trong những năm qua Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như xây nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Trong năm 2016, 97%, gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Đặc biệt, từ năm 2015, đến nay đã tìm kiếm quy tập được trên 70.500 hài cốt liệt sĩ: "Tuy nhiên hiện vẫn còn 300.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính và 200.000 hài cốt liệt sĩ nằm rải rác chưa được quy tập. Bên cạnh đó, còn tồn đọng hàng ngàn hồ sơ kê khai liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh chưa được xác nhận. Đây là điều mà chúng ta hết sức day dứt và phải cố gắng...", ông Đào Ngọc Dung khẳng định.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định trong năm 2017 sẽ giải quyết căn bản các hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng. Ảnh: VIẾT LONG

Để giải quyết những hạn chế trên, ông Đào Ngọc Dung cho biết sắp tới đơn vị sẽ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công đều có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Bộ cũng sẽ tập trung, quyết liệt thực hiện công tác xác nhận người có công để đến năm 2020 giải quyết căn bản việc xác nhận hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng: "Tôi hi vọng đây sẽ là bước ngoặt trong việc giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng...", ông Dung nhấn mạnh.

 

Sẽ có quy định đối với người có công với nước ngoài

Trả lời báo chí về việc giải quyết chế độ cho người có công ở nước ngoài, ông Đào Ngọc Dung cho biết hiện nay Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đồng ý về nguyên tắc và giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ có một nghị định hoặc thông tư về những chính sách, chế độ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.