Đem mìn lên cầu kích nổ để giải tỏa bức bối

(PLO)- Khai với công an, Tư cho là kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên đem mìn ra cầu kích nổ để giải tỏa bức bối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, khám phá vụ nổ xảy ra tại phường An Hưng.

Trước đó, tối 12-2, tại cầu Sông Si bắc qua kênh B20 nối giữa phố Nam Sơn và phố Tây Sơn thuộc phường An Hưng, một người đàn ông đi xe máy đến khu vực cầu rồi dừng lại châm lửa kích nổ mìn, sau đó ném ra giữa cầu khiến người dân sống gần khu vực lo lắng.

Hiện trường vụ kích nổ mìn trên cầu Sông Si, phường An Hưng, TP Thanh Hóa. Ảnh: Đ.T

Hiện trường vụ kích nổ mìn trên cầu Sông Si, phường An Hưng, TP Thanh Hóa. Ảnh: Đ.T

Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, mẫu vật, tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ nổ phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 13-2, cơ quan công an đã xác định người đàn ông thực hiện hành vi là Nguyễn Văn Tư (38 tuổi, trú số 115 Nam Sơn, phường An Hưng) làm nghề khai thác đá.

Nguyễn Văn Tư khai nhận tại cơ quan công an do kinh tế khó khăn, vợ chồng hay xảy ra mâu nên mang mìn ra cầu kích nổ. Ảnh: CATH

Nguyễn Văn Tư khai nhận tại cơ quan công an do kinh tế khó khăn, vợ chồng hay xảy ra mâu nên mang mìn ra cầu kích nổ. Ảnh: CATH

Khai nhận tại công an, Tư cho hay gia đình có kinh tế khó khăn, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn nên thường xuyên uống rượu.

Tối 12-2, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Tư tiếp tục đi uống rượu và muốn giải tỏa tâm lý bức xúc nên nghĩ đến việc ra khu vực cầu Sông Si, có ít người qua lại để kích nổ gói thuốc nổ nhặt được từ cuối năm 2022.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý Nguyễn Văn Tư theo quy định, đồng thời làm rõ nguồn gốc gói thuốc nổ để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.