Đề xuất tiếp việc cho huy động đất, vàng trong dân

(PL)- Chiều 13-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật Chứng khoán (sửa đổi). Đại biểu (ĐB) Lê Công Nhường (Bình Định) cho rằng cần bổ sung quy định huy động nguồn lực trong nhân dân như đất đai, nhà xưởng, vàng… 

Đồng thời, cho phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập công ty đầu tư để huy động nguồn vốn, chuyển đổi thành trái phiếu, cổ phiếu.

ĐB Nhường nói nếu cho phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc này thì sẽ tạo ra “gà đẻ trứng vàng”, huy động được nguồn vốn đầu tư từ trong dân. ĐB Nhường nói mô hình công ty huy động nguồn lực, nguồn vốn này giống như công ty kinh doanh vốn Temasek của Singapore. “Trong bối cảnh Việt Nam thiếu hụt nguồn vốn đầu tư, đòi hỏi đầu tư vốn nhà nước phải đảm bảo tài sản, quy đổi ra trái phiếu và cổ phiếu” - ĐB Nhường đề xuất.

ĐB Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) lại đề cập đến “cổ phiếu trà đá”, tức là giá trị cổ phiếu niêm yết của các công ty chỉ ngang với giá một ly trà đá. ĐB Thường nói không hiểu vì sao loại cổ phiếu này vẫn tồn tại, có lúc thăng lúc trầm mà không rõ lý do. Mặt khác, với loại “cổ phiếu trà đá”, nhà đầu tư có mua vào cũng không có quyền lợi gì vì giá trị chỉ là trên giấy. ĐB Thường đề xuất: “Luật Chứng khoán phải chặt, ngăn hiện tượng hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh khó khăn lên sàn để trục lợi, thực hiện kỹ thuật làm đẹp báo cáo tài chính. Lúc chào sàn thì cổ phiếu sôi động nhưng sau đó thì thanh khoản rơi và làm mất tiền của nhiều nhà đầu tư”.

Một trong những vấn đề mà các ĐB thảo luận là vị trí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện ủy ban này vẫn thuộc Bộ Tài chính. Có ĐB cho rằng cần phải có một cơ quan lớn hơn để ủy ban này trực thuộc.

ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đề xuất phải mở rộng thêm thị trường chứng khoán phái sinh, như thị trường cho vay thứ cấp, khoản vay thứ cấp bất động sản, vàng, đôla, xăng dầu, dầu khí. “Nếu đứng trên quan điểm của Chính phủ mở rộng hàng hóa, đa dạng trên thị trường thì vai trò điều tiết không dừng lại ở Bộ Tài chính mà phải là cơ quan lớn hơn” - ĐB Cường nói.

Tuy vậy, một ĐB Hà Nội khác là Vũ Thị Lưu Mai lại cho rằng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần trực thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo thực hiện nghị quyết của Đảng là không thành lập tổ chức mới trên tinh thần sắp xếp không tăng thêm đầu mối, không tăng bộ máy và biên chế. Vì nếu tách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra khỏi Bộ Tài chính thì phải tăng đầu mối, biên chế và tăng chi ngân sách.

ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cũng đồng quan điểm này và đề xuất rằng: “Cũng cần trao cho Ủy ban Chứng khoán thẩm quyền điều tra giống như thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý cạnh tranh. Có như vậy Ủy ban Chứng khoán mới có năng lực phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường ngày càng tinh vi, phức tạp” - ĐB Lâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.