Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 180.000-250.000 đồng

(PL)- Chiều 19-8, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp (DN), liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã… để lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất từ ngày 1-1-2017 sẽ tăng lương tối thiểu vùng 180.000-250.000 đồng tùy vùng.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với DN gồm bốn mức: mức 3,75 triệu đồng/tháng (áp dụng cho vùng I), mức 3,32 triệu đồng/tháng (áp dụng cho vùng II), mức 2,9 triệu đồng/tháng (áp dụng cho vùng III) và mức 2,58 triệu đồng/tháng (áp dụng cho vùng IV).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức lương tối thiểu trên là tăng 180.000-250.000 đồng so với hiện hành năm 2016, tương ứng với mức tăng theo tỉ lệ phần trăm 7,1%-7,5% tùy vùng. Mức tăng này được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2016 (dự kiến khoảng 4,5%-5%) để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. Nếu thực hiện theo phương án này thì đáp ứng được khoảng 94% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy vùng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết đã tính toán đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các DN vẫn còn khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2016 thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) DN đóng BHXH, y tế, thất nghiệp cho người lao động dựa vào lương và phụ cấp lương (thay vì chỉ đóng trên mức lương như hiện nay), mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của DN (dự báo tăng khoảng 0,3%-0,5%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,7%-2,7%)…

Về địa bàn áp dụng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cơ bản giữ nguyên bốn vùng và danh mục theo quy định Nghị định 122/2015 nhưng có điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn theo đề nghị của các tỉnh, thành. Cụ thể, điều chỉnh huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) từ vùng II thành vùng I; TP Hội An, Tam Kỳ (Quảng Nam), TP Trà Vinh (Trà Vinh) từ vùng III thành vùng II; huyện Quế Sơn, Thăng Bình (Quảng Nam), thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) từ vùng IV thành vùng III và huyện Giang Thành (Kiên Giang) từ vùng III xuống vùng IV.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.